Mỹ tiếp tục Báo động Quốc gia vì đe dọa hạt nhân Triều Tiên

Năm 2013, Triều Tiên và các nước Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã cùng nhau thảo luận về việc giải trừ hạt nhân sau khi Bình Nhưỡng rút khỏi Hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân vốn được phê chuẩn vào năm 1985.

Năm 2009, cuộc đàm phán 6 bên rơi vào bế tắc khi Bình Nhưỡng thử nghiệm loại vũ khí hạt nhân thứ 2 của nó.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (Nguồn: Sputnik News)

Theo tổng thống Obama, tuyên bố gia hạn mức báo động quốc gia cho phép Mỹ gia hạn lệnh trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên vì các hoạt động phát triển hạt nhân của nó, nhân quyền, các vụ tấn công mạng và các hoạt động quân sự.

Ông Obama nhận xét các hoạt động này “đã gây bất ổn trên bán đảo Triều Tiên và đe dọa tới Lực lượng vũ trang Mỹ, các nước đồng minh và các đối tác kinh doanh trong khu vực”.
Năm 2005, Triều Tiên “tự xưng” là một cường quốc hạt nhân trước khi nước này thử nghiệm vũ khí hạt nhân đầu tiên vào năm tiếp theo.
Triều Tiên đã liên tiếp bị áp đặt lệnh trừng phạt từ Liên Hiệp Quốc và Mỹ kể từ năm 2006 nhằm trả đũa chương trình hạt nhân và thử tên lửa đạn đạo của nó.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm