1 doanh nghiệp có nhiều người nhà Chủ tịch HĐTV giữ các chức quan trọng

(PLO)- Sở Nội Vụ tỉnh Thanh Hóa đang xác minh thông tin liên quan đến việc nhiều cán bộ là người thân, họ hàng giữ các chức vụ quan trọng trong Công ty TNHH MTV Sông Chu, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-8, trao đổi với PLO, Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hoá ông Trần Quốc Huy cho biết, chiều ngày 15-8, Sở Nội Vụ tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến việc bố trí nhiều cán bộ là người thân, họ hàng của ông Lê Văn Thủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) Công ty TNHH MTV Sông Chu.

Lập tổ kiểm tra xác minh thông tin

Ông Huy cho hay: Sở Nội Vụ cũng nhận được đơn thư nặc danh, đề là tập thể cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Sông Chu gửi riêng cho cá nhân ông.

"Mặc dù là đơn nặc danh nhưng liên quan đến nội dung tập thể, nên Sở Nội vụ đã thành lập Tổ kiểm tra, xác minh thông tin nêu trên với thời gian 15 ngày làm việc bắt đầu từ ngày 16-8.

Nội dung kiểm tra sẽ làm rõ bộ máy hoạt động của Công ty TNHH MTV Sông Chu và nhiều nội dung liên quan đến công tác cán bộ…”, ông Huy cho hay.

Trụ sở nơi Công ty TNHH MTV Sông Chu do ông Lê Văn Thủy làm Chủ tịch HĐTV có nhiều người thân giữ chức tại Công ty. Ảnh: ĐT

Trụ sở nơi Công ty TNHH MTV Sông Chu do ông Lê Văn Thủy làm Chủ tịch HĐTV có nhiều người thân giữ chức tại Công ty. Ảnh: ĐT

Theo ông Huy, hiện Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến đề nghị tỉnh tạm dừng xem xét việc bổ nhiệm thành viên vào HĐTV theo chủ trương xin bổ nhiệm của Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Sông Chu.

Sở Nội Vụ cũng đang cho kiểm tra, xác minh những nội dung thông tin phản ánh liên quan khác để báo cáo theo quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu của PLO, Công ty TNHH MTV Sông Chu do ông Lê Văn Thủy làm Chủ tịch HĐTV có nhiều người thân, họ hàng làm việc tại công ty này.

Theo đó, vợ của ông Thuỷ được giao phụ trách điều hành phòng Tài chính - kế hoạch kể từ ngày 1-5. Con trai ông Thủy được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kỹ thuật của Công ty TNHH MTV Sông Chu từ ngày 17-9-2021.

Em ruột của ông Thủy là Giám đốc Chi nhánh thủy lợi Triệu Sơn (thuộc Công ty TNHH MTV Sông Chu) được bổ nhiệm ngày 28-9-2020.

Em vợ ông là Giám đốc Chi nhánh xây dựng công trình và kinh doanh tổng hợp (thuộc Công ty TNHH MTV Sông Chu). Cháu trai gọi ông Thủy bằng cậu đang là Phó Giám đốc chi nhánh thủy lợi Nghi Sơn (thuộc Công ty TNHH MTV Sông Chu) được bổ nhiệm kể từ ngày 15-10-2021.

Cháu gái gọi ông Thủy là cậu làm Tổ trưởng kỹ thuật Chi nhánh thủy lợi Thiệu Hóa được bổ nhiệm từ ngày 1-6-2023. Một cháu trai khác của ông Thủy là Kế toán trưởng và kiêm nhiệm Kế toán Chi nhánh XDCT & KDTH từ ngày 1-3-2022 (Công ty TNHH MTV Sông Chu).

Em vợ ông Thủy đang giữ chức Giám đốc chi nhánh XDCT-KDTH (Công ty TNHH MTV Sông Chu)...

Công ty Sông Chu báo cáo sự việc

Trao đổi với PLO qua điện thoại, ông Lê Văn Thủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) Công ty TNHH MTV Sông Chu thừa nhận, việc có nhiều người thân làm việc trong công ty.

Ông Thủy thông tin: "Sáng nay 16-8, tôi cũng đã làm việc và báo cáo toàn bộ nội dung đến Sở Nội Vụ. Bên cạnh đó công ty cũng đã có báo cáo thừa nhận những người liên quan cơ bản là đúng, nhưng đây là tồn tại lịch sử".

Theo báo cáo của Công ty Sông Chu gửi Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, Công ty có 17 chi nhánh đóng trên địa bàn nhiều huyện, thị, thành phố của tỉnh Thanh Hóa nên tổng số cán bộ Hội đồng thành viên, ban giám đốc, giám đốc, phó giám đốc chi nhánh, trưởng phó phòng công ty là 50 người.

Hội đồng thành viên có 5 người gồm Chủ tịch và 4 HĐTV, Ban giám đốc 3 người và 2 người kiêm nhiệm thành viên hội đồng và kế toán trưởng kiêm nhiệp thành viên hội đồng.

Về những người có liên quan đến ông Lê Văn Thủy, theo đó, ông Thủy mới được bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV từ tháng 6-2021. Ông Thủy và vợ ông Thủy đã công tác tại công ty gần 30 năm và do giám đốc trước đây tuyển dụng, khi đó ông Thủy là nhân viên hợp đồng lao động.

Đối với vợ, em trai, em vợ được bổ nhiệm phó giám đốc chi nhánh, phó phòng Tài chính – kế hoạch thì cách đây nhiều năm do Chủ tịch HĐTV trước bổ nhiệm, nay đã nghỉ hưu.

Đối với con và cháu ông Thủy được tuyển dụng từ năm 2016 và 2014 đã luân chuyển nhiều vị trí khác nhau ở các chi nhánh phụ thuộc. Việc bổ nhiệm đều được thực hiện theo quy định và quy chế của công ty đã ban hành và hiện nay các chức danh đó đều do tổng giám đốc bổ nhiệm.

Đối với ông Lê Hoàng Sơn đã được tổng giám đốc điều động luân chuyển giám đốc chi nhánh Quảng Xương từ tháng 8-2022, nay không phải là Trưởng phòng kỹ thuật công ty.

Trước đó, ngày 2-11-2022, UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định 3763 phê duyệt danh sách quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý Công ty TNHH MTV Sông Chu giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030.

Quyết định nêu rõ, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sông Chu có trách nhiệm rà soát, bổ sung cán bộ theo quy định của Đảng về công tác cán bộ. Xây dựng kế hoạch và phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng đối với cán bộ trong danh sách đã được phê duyệt.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nội vụ theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh Thanh Hóa về nội dung kết quả thẩm định hồ sơ của các cá nhân có tên trong danh sách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm