2 giám đốc ở Bình Dương vào nơi có dịch nhưng trốn khai báo y tế

Ngày 7-6, đại diện Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, cho biết hai người Hàn Quốc đang cách ly đã có kết quả âm tính lần 1.

Hai người này là Phó Tổng giám đốc và Giám đốc một công ty trong khu công nghiệp huyện Bàu Bàng.

Cụ thể, hai người này từng đến sân golf Long Thành (Đồng Nai). Ngày 1-6, tại đây đã phát hiện một đầu bếp dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, khi ngành y tế tỉnh Đồng Nai phát đi thông báo tìm người đã đến sân golf Long Thành thì hai người này không đến khai báo y tế.

Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng y tế huyện Bàu Bàng đã đưa cả hai về khu cách ly tập trung, đồng thời phun thuốc khử khuẩn nơi làm việc và nơi ở của hai người này. Ngành y tế cũng nhanh chóng truy vết những trường hợp tiếp xúc với họ.

Tính đến nay, Bình Dương đã ghi nhận tám ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Nhiều nơi tại Bình Dương liên quan đến các ca dương tính này đã được lực lượng chức năng phong tỏa. Hàng ngàn người liên quan đều được lấy mẫu xét nghiệm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm