40 ngàn người chết do bom mìn

Cũng theo cơ quan này, đa số nạn nhân là lao động chính trong gia đình. Chỉ tính riêng miền Trung trong thời gian trên ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi đã có 10.540 người chết và 12.260 người bị thương.

“Theo ước tính, số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh khoảng 800.000 tấn, nằm rải rác ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước, làm ô nhiễm trên 20% diện tích đất đai toàn quốc.

Hiện dự án rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại ở Quảng Trị được triển khai từ năm 2010-2011 mới thu gom và xử lý 1.654 quả bom mìn các loại…” - ông Lưu Hồng Sơn, Phó Chánh Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH, cho biết.

Dù chiến tranh đã lùi xa nhưng hằng ngày vẫn còn nhiều người chết vì bom mìn. Ảnh: Vụ nổ bom ở Hà Nội làm nhiều người chết

Với những chính sách trợ giúp nạn nhân bom mìn hiện hành, Bộ LĐ-TB&XH đang khảo sát, xây dựng dự án thí điểm trung tâm y tế cấp xã tại 10 tỉnh, thành phố gồm Đăk Nông, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Giang và Hưng Yên nhằm hỗ trợ nạn nhân bom mìn phục hồi chức năng. Đồng thời, thí điểm mô hình trợ giúp nạn nhân bom mìn hòa nhập cộng đồng và tiếp tục hỗ trợ nạn nhân bom mìn vươn lên trong cuộc sống…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm