vì cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty trái pháp luật. Bên khởi kiện yêu cầu tòa hủy giấy này. Sau khi nghị án, ngày 5-10, tòa tuyên bác yêu cầu khởi kiện do phòng cấp giấy chứng nhận đúng luật.
Trước đó, bên khởi kiện cho rằng phòng cấp đổi giấy phép cho BV Tây Đô với danh sách góp vốn chỉ có 19 người còn 52 thành viên góp vốn khác bị bỏ ra ngoài. Do vậy, việc cấp giấy trên là không đúng.
Theo tòa, năm 2007, Công ty Tây Đô có bảy thành viên, trong đó có một thành viên sáng lập là công chức (bà Cao Thị Hồng Huệ). Sau khi kết luận thanh tra chỉ ra điều này, trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (lần bốn) đã thay thế bà Huệ bằng bà Lý Phương Minh (bà Huệ làm hợp đồng cho tặng tài sản là phần vốn góp vào công ty cho con gái là bà Minh). Công ty có báo cáo tài chính, bổ sung thêm 12 thành viên, nâng số thành viên lên 19 người… Trên 50 người còn lại chỉ là những người góp vốn chứ không phải là thành viên của công ty. Do đó hồ sơ hợp lệ nên việc cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 30-5 là phù hợp.
Tòa cũng cho rằng trường hợp bà Minh thỏa mãn điều kiện là thành viên của công ty vì đã có hợp đồng cho tặng tài sản (là vốn góp) giữa bà Huệ và bà Minh. Sau đó giữa hai người có hợp đồng hủy bỏ hợp đồng cho tặng tài sản nhưng thời điểm ký chứng thực, công chứng viên đã bị tước quyền sử dụng thẻ công chứng viên nên hợp đồng hủy bỏ không có giá trị.
GIA TUỆ