Bãi nhiệm 1 Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận do bị khởi tố

(PLO)- Có 46/46 đại biểu đồng ý bãi nhiệm chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đối với ông Nguyễn Văn Phong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-3, HĐND tỉnh Bình Thuận (Khóa XI) đã tổ chức Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) thông qua 5 nghị quyết quan trọng và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.

C01 và VKSND Tối cao khám xét nhà riêng ông Nguyễn Văn Phong vào tháng 12-2022. Ảnh NT.

C01 và VKSND Tối cao khám xét nhà riêng ông Nguyễn Văn Phong vào tháng 12-2022. Ảnh NT.

Ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã đọc tờ trình về việc đề nghị HĐND tỉnh bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đối với ông Nguyễn Văn Phong do bị Cơ quan CSĐT (C01) Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam vào tháng 12-2022 về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2.

Trong vụ án này, C01 cũng đã khởi tố các bị can Nguyễn Ngọc Hai (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận); Lương Văn Hải (nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận).

Hồ Lâm, Lê Nguyễn Thanh Danh (nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Sở TN&MT Bình Thuận); Ngô Hiếu Toàn (nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính Bình Thuận) và 6 bị can khác là cán bộ của Trung tâm phát triển quỹ đất và Chi cục Quản lý đất đai Bình Thuận.

Dự án Tân Việt Phát 2. Ảnh AK.

Dự án Tân Việt Phát 2. Ảnh AK.

Hiện VKSND Tối cao đã truy tố các bị can này ra TAND TP Hà Nội đều về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo quy định tại khoản 3, điều 219 BLHS.

Đây là các bị can đã do tham mưu, giải quyết, quyết định chủ trương giao 3 lô đất số 18, 19 và 20 với diện tích 92.600,9 m2 cho Công ty Tân Việt Phát vào năm 2017 nhưng lấy giá đất năm 2013 gây thiệt hại hơn 45 tỷ đồng.

Kết quả có 46/46 đại biểu đồng ý bãi nhiệm chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đối với ông Nguyễn Văn Phong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm