Vì sao 14 cán bộ ở Bình Thuận không bị truy cứu hình sự trong vụ Tân Việt Phát 2?

(PLO)- Trong 14 cán bộ có 7 người đã có dấu hiệu tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí nhưng làm theo chỉ đạo, không được hưởng lợi ích vật chất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ án xảy ra tại dự án Tân Việt Phát 2, ngoài việc đề nghị truy tố 12 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ UBND tỉnh Bình Thuận, Cơ quan CSĐT (C01) Bộ Công an cũng có kết luận về 14 cán bộ đương chức có liên quan tham gia trong việc giao đất năm 2017 nhưng lại áp giá năm 2013, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

3 lô đất 18,19,20 giao đất năm 2017 nhưng áp giá năm 2013. Ảnh: PN.

3 lô đất 18,19,20 giao đất năm 2017 nhưng áp giá năm 2013. Ảnh: PN.

Cụ thể, ngày 7-3-2017, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định thu hồi diện tích 92.600,9 m2 đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý gồm các lô đất số 18, 19 và 20 (phường Phú Hài, TP Phan Thiết) để giao và cho thuê đất đối với Công ty Tân Việt Phát với giá đất năm 2013 (1,2 triệu đồng/m2).

C01 đã có quyết định trưng cầu định giá tài sản và ngày 28-6-2022, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp Bộ đã có kết luận giá trị quyền sử dụng 3 lô đất 18, 19, 20 của Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, tính đến thời điểm ngày 7-3-2017 là 156,4 tỉ đồng.

Theo C01, việc làm trên của các lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận và cấp dưới khiến tài sản Nhà nước bị thiệt hại khi giao đất cho Công ty Cổ phần Tân Việt Phát là 45,4 tỉ đồng. Liên quan đến vụ này, C01 đã khởi tố 12 bị can nguyên là lãnh đạo và cán bộ UBND tỉnh Bình Thuận trong đó đã bắt giam 11 bị can.

Ông Nguyễn Ngọc Hai, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị bắt giam ngày 10-2-2022.

Ông Nguyễn Ngọc Hai, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị bắt giam ngày 10-2-2022.

Đối với nhóm 3 cán bộ Phòng Tài chính tổng hợp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận, trong đó hành vi của Trưởng phòng Nguyễn Thị Thu Hằng đã có dấu hiệu tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tuy nhiên nguyên nhân sai phạm là do thực hiện chỉ đạo của cấp trên. Xét tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân vi phạm và trong quá trình thực hiện không được hưởng lợi ích vật chất, cần phân hóa xử lý nghiêm khắc về Đảng và chính quyền là đủ.

Người tiếp theo là ông Lê Hữu Phùng Trung Kiên, chuyên viên, hành vi của ông Kiên đã có dấu hiệu tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tuy nhiên nguyên nhân sai phạm là do thực hiện chỉ đạo của cấp trên. Xét tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân vi phạm và trong quá trình thực hiện không được hưởng lợi ích vật chất, cần phân hóa xử lý nghiêm khắc về Đảng và chính quyền là đủ.

Người thứ 3 của đơn vị này là bà Bùi Thị Ái Phương, nguyên Phó Phòng, hiện là kế toán Chi cục quản lý đất đai tỉnh, hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tuy nhiên cần xử lý nghiêm khắc về Đảng và chính quyền.

Đối với nhóm 3 cán bộ Phòng Quy hoạch-Kế hoạch Chi cục quản lý đất đai và Văn phòng Sở TN&MT Bình Thuận gồm Trưởng phòng Trần Đường Anh Vũ và chuyên viên Trần Thiện Nhân đã có dấu hiệu tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Sáu cán bộ tỉnh Bình Thuận vừa bị bắt giam ngày 12-12-2022.

Sáu cán bộ tỉnh Bình Thuận vừa bị bắt giam ngày 12-12-2022.

Tuy nhiên nguyên nhân sai phạm là do thực hiện chỉ đạo của cấp trên. Xét tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân vi phạm và trong quá trình thực hiện không được hưởng lợi ích vật chất, cần phân hóa xử lý nghiêm khắc về Đảng và chính quyền là đủ.

Đối với ông Châu Huy Hậu, Phó Chánh Văn phòng Sở TN&MT Bình Thuận, chưa đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tuy nhiên cần xử lý nghiêm khắc về Đảng và chính quyền.

Đối với nhóm 3 cán bộ Phòng quản lý giá và công sản, Sở Tài chính Bình Thuận gồm bà Hồ Thị Út, Phó trưởng phòng phụ trách; bà Lê Thị Bích Trâm, Phó phòng và chuyên viên Tô Thị Ngọc Nga đã có dấu hiệu tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tuy nhiên nguyên nhân sai phạm là do thực hiện chỉ đạo của cấp trên. Xét tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân vi phạm và trong quá trình thực hiện không được hưởng lợi ích vật chất, cần phân hóa xử lý nghiêm khắc về Đảng và chính quyền là đủ.

C01 và VKSND Tối cao kiểm tra thực địa dự án Tân Việt Phát 2.

C01 và VKSND Tối cao kiểm tra thực địa dự án Tân Việt Phát 2.

Đối với ông Lê Quang Vinh, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Phú Qúy, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Trần Việt Hưng, Phó phòng Đầu tư và Quy hoạch xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, hành vi của hai người chưa đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tuy nhiên cần xử lý nghiêm khắc về Đảng và chính quyền.

Đối với ông Nguyễn Tiến Sĩ, Trưởng phòng Quản lý các khoản thu từ đất, Cục Thuế Bình Thuận và bà Nguyễn Thị Thu Thanh, chuyên viên, hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tuy nhiên cần xử lý nghiêm khắc về Đảng và chính quyền.

Liên quan đến đề nghị của C01, Bộ Công an, cuối tháng 12-2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã họp kỳ thứ 19 đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo bà Nguyễn Thị Thu Hằng ông Lê Hữu Phùng Trung Kiên, Trưởng phòng và chuyên viên phòng Tài chính tổng hợp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm