Bàn giao hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam

(PLO)- Hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA) ở Việt Nam được bàn giao tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-6, Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ (DPAA) và Văn phòng Tìm kiếm Người mất tích Việt Nam (VNOSMP) đã tổ chức Lễ hồi hương hài cốt quân nhân lần thứ 161, bàn giao hài cốt được cho là của quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA) ở Việt Nam tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng.

Hài cốt quân nhân được bàn giao. Ảnh: ĐSQ Mỹ.

Hài cốt quân nhân được bàn giao. Ảnh: ĐSQ Mỹ.

Tại buổi lễ, đại diện VNOSMP đã bàn giao một bộ hài cốt cho DPAA. Việc tìm thấy bộ hài cốt này là kết quả của hoạt động hỗn hợp lần thứ 151 (JFA) ở Nghệ An, Quảng Bình và ngoài khơi tỉnh Khánh Hòa. JFA lần thứ 151 bắt đầu vào giữa tháng năm và sẽ kết thúc vào cuối tháng bảy năm nay.

Các chuyên gia pháp y của Việt Nam và Mỹ đã khám nghiệm hài cốt vào ngày 26-6-2023 tại thành phố Đà Nẵng và xác định rằng hài cốt có thể thuộc về quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam. Phía Mỹ sẽ chuyển hài cốt về phòng thí nghiệm của DPAA ở Honolulu, Hawaii để xác minh thêm.

Mục đích của nỗ lực nhân đạo chung này là tìm kiếm các quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam. Hai chính phủ đã thực hiện những nỗ lực bền bỉ này trong 35 năm kể từ năm 1988. Đến nay, hài cốt của 733 quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh đã được xác định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm