Báo Người Lao Động trao giải hai cuộc thi lớn về chủ quyền quốc gia

(PLO)- Sau một năm phát động, báo Người Lao Động trao giải cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc". 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-7, tại TP.HCM, Báo Người Lao Động tổ chức lễ khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, trao giải cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc".

Tham dự có nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; nguyên Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê.

Sau một năm phát động, cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần 3 đã nhận được gần 250 tác phẩm dự thi. Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn 5 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Tác giả Hoàng Long (Mai Thắng) đoạt giải nhất cuộc thi viết “Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm". Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tác giả Hoàng Long (Mai Thắng) đoạt giải nhất cuộc thi viết “Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm". Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã trao giải nhất cho tác giả Hoàng Long (Mai Thắng) đến từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tác phẩm "Ký ức nhà giàn". Giải nhì thuộc về tác giả Lê Phương Dung (Hà Nội) với tác phẩm "Hai dải đất, một tấm lòng".

Giải ba thuộc về tác giả Lưu Nhi Dũ (TP.HCM) với tác phẩm "Chiến dịch K5 lịch sử". Hai giải khuyến khích thuộc về tác giả Lê Khánh (TP.HCM) với tác phẩm "Ký ức những ngày binh lửa" và tác giả Hoàng Thị Thùy Dương (Thừa Thiên - Huế) với tác phẩm "Gửi anh của em…".

Với cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần 2, ban tổ chức đã nhận được hơn 1.000 tác phẩm. Dựa trên tiêu chí cuộc thi, Hội đồng Chung khảo đã chọn 5 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (bìa phải) và Tổng biên tập báo Người lao động Tô Đình Tuân (bìa trái) trao giải nhất cuộc thi ảnh cho tác giả Nguyễn Xuân Tư. Ảnh: HOÀNG TRIỀU.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (bìa phải) và Tổng biên tập báo Người lao động Tô Đình Tuân (bìa trái) trao giải nhất cuộc thi ảnh cho tác giả Nguyễn Xuân Tư. Ảnh: HOÀNG TRIỀU.

Trong đó, giải nhất thuộc về tác giả Nguyễn Xuân Tư đến từ Đà Nẵng với tác phẩm "Những điểm cờ thiêng liêng". Giải nhì thuộc về tác giả Nguyễn Trung Trực với bộ ảnh "Hào khí miền Đông".

Giải ba thuộc về tác giả Vũ Phi Long với ảnh "Bản nhỏ bình yên". Hai giải khuyến khích, gồm ảnh "Những cột mốc trên biển Đông ngày tránh bão" của tác giả Nguyễn Khoa Huy và ảnh "Tình quân dân" của tác giả Nguyễn Hữu Thông.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Cao Cường, Tổng Thư ký báo Người Lao Động cho biết nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và tiếp nối thành công từ 2 cuộc thi, báo Người Lao Động phát động cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần thứ 4 và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần 3, năm 2023-2024.

"Ban Biên tập báo Người Lao Động tin tưởng với sự thành công của cuộc thi "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần thứ 3 và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần 2 năm 2022-2023, hai cuộc thi năm nay tiếp tục thu hút đông đảo bạn đọc tham gia" - ông Lê Cao Cường nhận định.

Báo Người Lao Động khánh thành "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh"

Cùng ngày, báo Người Lao Động tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 công trình "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh".

Công trình được triển khai tại văn phòng có diện tích hơn 105 m2 thuộc trụ sở báo Người Lao Động tại số 123-127 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM.

Công trình chia thành 3 phân khu: khu hành lễ, khu tiếp khách - truyền thống và khu đọc sách - thư viện.

Các đại biểu tham quan "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh". Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Các đại biểu tham quan "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh". Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Khi vừa thi công xong, khu đọc sách - thư viện đã nhận gần 300 cuốn sách về các chủ đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, chính trị, lịch sử... do đảng viên, đoàn viên, viên chức, người lao động của báo Người Lao Động đóng góp.

Nơi đây được kỳ vọng trở thành địa điểm sinh hoạt chính trị thường xuyên của Đảng bộ, các Chi bộ, các đoàn thể chính trị. Đồng thời là không gian tưởng niệm thiêng liêng, nhắc nhớ công lao to lớn của lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhằm tạo sự gần gũi, lan tỏa tinh thần, tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động của báo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm