Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập VPĐD báo Người Lao Động khu vực ĐBSCL

(PLO)- Trải qua 25 năm, các thế hệ cán bộ, phóng viên của Văn phòng Đại diện báo Người Lao Động khu vực ĐBSCL đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của báo Người Lao Động nói riêng, báo chí ĐBSCL nói chung.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 27-4, tại TP Cần Thơ, báo Người Lao Động tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Văn phòng Đại diện (VPĐD) khu vực ĐBSCL.

Nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập báo Người Lao Động cho biết, VPĐD báo Người Lao Động khu vực ĐBSCL được thành lập vào ngày 1-5-1998.

Ngày 18-7-2020, báo Người Lao Động mở thêm Văn phòng Liên lạc tại Phú Quốc (Kiên Giang), giao Văn phòng đại diện khu vực ĐBSCL quản lý, điều hành.

báo người lao động
Nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập báo Người Lao Động

Theo ông Tô Đình Tuân, một phần tư thế kỷ là khoảng thời gian đủ để VPĐD khu vực ĐBSCL lớn mạnh và có tầm vóc như hôm nay.

Dù đã trải qua nhiều biến cố, gặp phải không ít cam go, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Đảng ủy - Ban Biên tập và tập thể cơ quan, sự nỗ lực của đội ngũ nhân sự công tác tại văn phòng qua các thời kỳ, đặc biệt là sự đồng hành, hợp tác của các địa phương, doanh nghiệp, đồng nghiệp trên địa bàn ĐBSCL, VPĐD đã vượt qua khó khăn, thách thức và hoạt động ổn định, lập được thành tích đáng khích lệ ở nhiều lĩnh vực công tác.

Một trong những thành công lớn của Văn phòng - cũng là chủ trương, đường lối của Ban Biên tập - đó chính là làm nhịp cầu kết nối tờ báo hiệu quả hơn, thực chất hơn với hầu hết 13 tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ, nhờ đó xây chắc vị thế vững vàng hơn, tiếng nói quan trọng hơn cho báo Người Lao Động nói chung và Văn phòng đại diện ĐBSCL nói riêng tại khu vực này.

báo người lao động

Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập VPĐD báo Người Lao Động khu vực ĐBSCL

Ông Tuân kỳ vọng VPĐD khu vực ĐBSCL và Văn phòng liên lạc Phú Quốc sẽ có sự phát triển vượt bậc trong thời gian tới, xứng đáng với tiềm năng, thế mạnh và sự kỳ vọng của cả tập thể chúng ta.

Dịp này, Ban biên tập Báo Người Lao Động quyết định ra mắt chuyên trang “Đồng bằng kết nối” trên báo in và trên báo điện tử.

báo người lao động

Báo Người Lao Động quyết định ra mắt chuyên trang “Đồng bằng kết nối” trên báo in và trên báo điện tử

Sáng cùng ngày, báo Người Lao Động phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức khánh thành công trình Đường cờ Tổ quốc

Tham dự những hoạt động này có ông Trương Hòa Bình – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Danh dự chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", nhà sáng lập chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo".

Khánh thành công trình Đường cờ Tổ quốc tại Cần Thơ

Khánh thành công trình Đường cờ Tổ quốc tại Cần Thơ

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn

Đường cờ Tổ quốc tại Cần Thơ dài khoảng 8 km với 500 trụ cờ, đi qua quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền. Trước đó, Báo Người Lao Động đã khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" dài 10 km tại Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Dịp này Báo Người Lao Động đã trao tặng 200 suất "Học bổng hỗ trợ học sinh – sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" và 100 phần quà, mỗi phần 500.000 đồng, cho các hộ nghèo, khó khăn tại huyện Phong Điền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm