Báo Pháp Luật TP.HCM có 8 tác phẩm hay, xuất sắc được Thành phố khen thưởng

(PLO)- Quý III-2025, TP.HCM đã khen thưởng 70 tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TP. Trong đó, Báo Pháp Luật TP.HCM có 8 tác phẩm được khen thưởng.

Ngày 5-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP.HCM, Sở VH&TT, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức lễ trao hỗ trợ các tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TP.HCM quý III-2025.

Trong quý III-2025, Ban Tổ chức đã chọn 70 tác phẩm ở 6 thể loại: Phóng sự, diễn đàn, chính luận, phóng sự ảnh, tin ảnh, báo chí đa phương tiện để trao thư khen và hỗ trợ động viên.

Đại diện nhóm tác giả Báo Pháp Luật TP.HCM được khen thưởng vì có tác phẩm hay, xuất sắc viết về TP.HCM quý 3-2025. Ảnh: THUẬN VĂN

Trong đó, Báo Pháp Luật TP.HCM có 8 tác phẩm được khen thưởng gồm:

- Loạt bài: Thần tốc triển khai “bộ tứ trụ cột” của nhóm tác giả Hoàng Nghĩa Nhân, Trần Đại Thanh, Đỗ Văn Thiện, Lê Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Phương Thảo.

- Tuyến bài: Đủ kịch bản lừa đảo “bắt cóc online” của tác giả Nguyễn Tiến Tân.

- Tuyến bài: Để Nghị quyết 66/NQ-TW đi vào cuộc sống của nhóm tác giả Đặng Hữu Đăng, Lê Trần Minh Chung, Cao Vũ Minh, Lê Bá Đức, Cao Ngọc Anh Thi, Vũ Kim Hạnh Dung, Đỗ Đức Hiển, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Nhật Khanh, Trương Thị Tú Mỹ.

Đại diện các nhóm tác giả nhận khen thưởng vì có tác phẩm hay, xuất sắc viết về TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

- Loạt bài: Tháo gỡ vướng mắc hoá đơn điện tử, hướng tới 2 triệu doanh nghiệp của nhóm tác giả Lê Quang Huy, Nguyễn Thị Thu Hà.

- Loạt bài: TP.HCM với nền hành chính phục vụ phát triển của nhóm tác giả Lê Thị Kim Thoa, Đặng Hồ Bảo Phương.

- Loạt bài: Bước chuyển mới khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại TP.HCM của nhóm tác giả Đặng Hồ Bảo Phương, Lê Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Thanh Tuyền.

- Tác phẩm: 101 sáng kiến làm người dân “ưng cái bụng” ở các Trung tâm hành chính công TP.HCM của nhóm tác giả Huỳnh Trường Giang, Sơn Văn Thuận, Nguyễn Nguyệt Nhi, Trần Công Linh.

- Loạt bài: Nghị quyết 57 mở đường băng cho kỳ lân Việt của nhóm tác giả Lê Quang Huy, Trần Minh Phương, Trịnh Nguyễn Minh Hoàng.

Ông Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP.HCM, trao hoa chúc mừng nhóm tác giả. Ảnh: THUẬN VĂN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP.HCM, nhấn mạnh trong quý III vừa qua, tình hình kinh tế – xã hội của TP có nhiều biến động, nhất là quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như A80… Trong bối cảnh ấy, vai trò của báo chí càng trở nên quan trọng khi phải phản ánh kịp thời, chính xác và lan tỏa tinh thần đổi mới của TP.

Ông bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong thông tin tuyên truyền, góp phần đồng hành cùng chính quyền và người dân xây dựng TP.HCM phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT, cho biết trong quý III, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 176 tác phẩm từ các cơ quan báo chí, với nội dung phong phú và hình thức thể hiện đa dạng.

Ông biểu dương sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí TP như Sài Gòn Giải Phóng, Phụ Nữ, Tuổi Trẻ, Pháp Luật TP.HCM và các cơ quan báo chí Trung ương như Thanh Niên, Lao Động… khi gửi bài ở hầu hết các thể loại với số lượng lớn, qua đó góp phần nâng cao đáng kể chất lượng chung của giải.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT, trao thư khen cho nhóm tác giả. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo ông Hồi, năm nay các nhóm thể loại tiếp tục thu hút lượng tác phẩm nổi bật, trong đó điều tra chiếm số lượng lớn nhất với 48 tác phẩm, tiếp đến là chính luận – xã luận và diễn đàn, cùng với phóng sự ảnh. Sự tham gia đồng đều này cho thấy đội ngũ làm báo quan tâm sâu sát các vấn đề nổi bật của TP.

Ông cũng cho biết trong thời gian tới, công tác tuyên truyền sẽ tập trung vào nhiệm vụ triển khai Nghị quyết về kinh tế – xã hội TP.HCM năm 2025, gắn với các đề án trọng điểm của TP, công tác chăm lo Tết cho người dân; cùng các sự kiện văn hóa Tết và hoạt động làng nghề.

Ban Tổ chức cũng chú trọng phát hiện và tôn vinh những “Gương điển hình”, nhằm lan tỏa tinh thần tích cực, nhân văn trong công việc và cuộc sống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới