Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm chỉ sau 1 ngày phát lệnh

(PLO)- Sau khi cướp tài sản, bị khởi tố, kẻ cướp đặc biệt nguy hiểm đã bỏ trốn khỏi Bình Thuận và chỉ 1 ngày sau khi bị truy nã đã bị bắt giữ tại Nghệ An.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-5, Thượng tá Nguyễn Minh Tuyên, Trưởng Công an thị xã La Gi, Bình Thuận cho biết, đang cử lực lượng đến Nghệ An để làm thủ tục nhận bàn giao và tiến hành di lý Nguyễn Minh Vương, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm từ thành phố Vinh, Nghệ An về Bình Thuận.

Quyết định truy nã Nguyễn Minh Vương của Công an thị xã La Gi.

Quyết định truy nã Nguyễn Minh Vương của Công an thị xã La Gi.

Được biết, đầu tháng 4-2022, Nguyễn Minh Vương (26 tuổi) ngụ xã Tân Bình, thị xã La Gi đã dùng dao khống chế một thanh niên là bạn trai của em gái mình tại một khách sạn ở thị xã La Gi lấy điện thoại di động rồi bán tiêu xài.

Ngày 2-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi ra quyết định khởi tố bị can đối với Vương về tội cướp tài sản, sau đó Vương trốn khỏi Bình Thuận. Ngày 28-4, Thượng tá Nguyễn Minh Tuyên, Trưởng Công an thị xã La Gi đã ra quyết định truy nã theo diện đặc biệt nguy hiểm đối với bị can Nguyễn Minh Vương trên toàn quốc.

Sau khi ra quyết định truy nã, Công an thị xã La Gi đã trao đổi thông tin với Công an huyện Nghi Lộc; Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An về những địa điểm mà đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này lẩn trốn.

Ngày 29-4, một ngày sau khi có quyết định truy nã, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Công an TP Vinh và Công an các xã Nghi Tiến, Nghi Vạn (Nghi Lôc) tổ chức mật phục bắt giữ thành công Nguyễn Minh Vương tại xã Nghi Vạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm