Bến Tre: Tài xế xe biển xanh gây tai nạn, bị xử phạt 11 triệu, tước giấy phép lái xe

(PLO)- Nguyên nhân tài xế lái xe biển xanh tông hai bà cháu bị thương xảy ra tại thành phố Bến Tre được xác định do tài xế đi sai làn đường dẫn đến gây tai nạn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 31-5, Văn phòng huyện ủy Châu Thành, Bến Tre cho biết, Công an thành phố Bến Tre vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế Nguyễn Xuân Trung (sinh năm 1976- là tài xế của Văn phòng huyện ủy Châu Thành) số tiền 11 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Lý do tài xế Trung đã có hành vi lái xe đi sai làn đường gây tai nạn giao thông.

Theo đó, tài xế Trung thuộc biên chế của Văn phòng huyện ủy Châu Thành, là đảng viên. Sau khi xảy ra vụ việc, Chi bộ Văn phòng huyện ủy Châu Thành đã kiểm điểm về mặt Đảng đối với tài xế Trung.

Cũng theo thông tin từ Văn phòng huyện ủy Châu Thành, hiện tài xế Trung đang tạm nghỉ công việc lái xe cho Văn phòng huyện ủy trong thời gian 3 tháng để chờ lấy lại giấy phép lái xe.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 5-5, tài xế Nguyên Xuân Trung điều khiển xe ô tô biển xanh 71A - 000.10 của Văn phòng huyện ủy Châu Thành chạy qua ngã tư Hai Bà Trưng - Trần Quốc Tuấn (phương 4, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre) đã va chạm với xe máy 62K8 - 0703 do một cụ bà chở theo một nam học sinh cấp 2.

Cú va chạm làm hai bà cháu té văng ra giữa ngã tư đường. Hậu quả cụ bà bị gãy chân, còn bé trai cũng bị chấn thương. Tại hiện trường chiếc xe biển xanh cũng bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn đã được Công an thành phố Bến Tre thụ lý giải quyết. Theo cơ quan chức năng, tài xế Trung lái xe biển xanh đã đi sai làn đường gây tai nạn.

Văn phòng huyện ủy Châu Thành cũng cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế Trung đưa lãnh đạo Huyện ủy đi họp. Sau khi lãnh đạo vào phòng họp, tài xế Trung được Văn phòng huyện ủy phân công lái xe đến Phòng CSGT Công an tỉnh Bến Tre thay mới biển số xe vì hiện biển số đã bị mờ.

Trên đường đi thay biển số thì tài xế Trung đã gây ra vụ tai nạn giao thông trên.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Trung cũng đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 20 triệu đồng để chữa trị. Riêng chiếc xe biển xanh gây tai nạn đã được Văn phòng huyện ủy phối hợp cùng đơn vị bảo hiểm sửa chữa tốn chi phí 70 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm