Xe biển xanh gây tai nạn 2 người chết không chạy quá tốc độ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-3, một nguồn tin từ Đội CSGT - TP Thanh Hóa xác nhận đang tiếp tục làm rõ vụ tai nạn xe biển xanh chở cán bộ Cục thủy sản Thanh Hóa đi công tác ở Nha Trang làm hai người chết, một người bị thương.

Theo nguồn tin, ngay sau khi xảy vụ tai nạn giao thông, công an vào cuộc ngay và đo nồng độ cồn đối với tài xế.

Kết quả là tài xế không có nồng độ cồn khi lái xe đưa đoàn công tác Chi cục Thủy sản Thanh Hóa lên Sân bay Thọ Xuân. 

Qua điều tra hiện trường, công an cũng xác định xe không chạy quá tốc độ cho phép. 

Xe biển xanh húc vào sạp bán hoa quả ven đường sau khi va chạm với xe máy đi cùng chiều. Ảnh: Đ.T

Trước đó, như PLO.VN đưa tin, khoảng hơn 7h ngày 27-3, trên tuyến đường thuộc phố Cao Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, ô tô biển xanh, 36M-002.67 do Nguyễn Văn Thông (39 tuổi, ngụ ở phố 3, phường Thiệu Dương điều khiển) va ch5m xe máy, sau đó ô tô lao vào cửa hàng hoa quả.

Hậu quả, người chạy xe máy bị thương nặng, hai người ngồi bán hoa quả ở ven đường tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, Công an TP Thanh Hóa vào cuộc điều tra, đưa người đi cấp cứu. Ảnh: Đ.T

Sau vụ tai nạn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Thanh Hóa Nguyễn Đức Cường cũng xác nhận, xe biển xanh gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người tử vong tại phường An Hưng thuộc quyền sở hữu của đơn vị này.

Theo ông Cường, xe ô tô biển xanh đang trên đường chở ông và đoàn công tác lên sân bay Sao Vàng để bay vào Nha Trang thì xảy ra vụ tai nạn giao thông. Thời điểm tai nạn, trên xe có 4 người gồm tài xế và 3 cán bộ trong đoàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm