Bên trong khu cách ly đặc biệt tại Sư đoàn 317

Sáng 4-3, tại Sư đoàn 317 (huyện Hóc Môn, TP.HCM) đã diễn ra cuộc diễn tập phòng, chống dịch COVID-19. Trong buổi diễn tập, lực lượng vũ trang sẽ xử lý tình huống có 15 trường hợp có triệu chứng ho, sốt, khó thở; trong đó có hai trường hợp nặng trong tổng 550 công dân Việt Nam cách ly.

Xe của Sư đoàn 317 chở người từ quốc gia có dịch về khu cách ly tập trung. Ảnh: MINH TÂM

Đồng thời, các trường hợp phải cách ly, nếu xong các bước trên mà phát hiện ai có triệu chứng của COVID-19 như sốt, ho, khó thở thì được đưa qua bàn kiểm tra y tế. Sau đó đưa vào khu vực cách ly đặc biệt.

Khu cách ly đặc biệt tại Sư đoàn 317. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Mỗi phòng cách ly đặc biệt sẽ được sắp xếp hai người ở. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tại khu cách ly đặc biệt của Sư đoàn 317, những vật tư, trang thiết bị, dụng cụ cá nhân dành cho người cách ly được bố trí khá đầy đủ.

Giường bệnh sắp xếp gọn gàng chuẩn bị cho người được cách ly. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Mỗi phòng được bố trí hai người ở có sẵn giường, chăn gối và khẩu phần ăn đầy đủ.

Công dân có biểu hiện nhiễm bệnh sẽ được đưa vào chăm sóc tại khu cách ly đặc biệt. Ảnh: HOÀNG GIANG

Thiếu tá Vũ Hải Thắng (cán bộ Phòng quân nhu Cục Hậu cần Quân khu 7) cho biết: “Không có biểu hiện ho, sốt thì chúng tôi đưa vô khu cách ly cách đây 50 m. Khu đang đứng là khu cách ly đặc biệt. Tình huống giả định chúng tôi đang tiếp nhận 15 người có biểu hiện ho, sốt, cảm. Trong đó, hai công dân có biểu hiện dương tính với COVID-19, chúng tôi sẽ đề nghị chuyển hai trường hợp này ra BV Hóc Môn để theo dõi, kiểm tra, xét nghiệm”.

Bình ôxy y tế cũng được chuẩn bị sẵn. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Các vật dụng cá nhân được chuẩn bị chu đáo cho người được cách ly. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Mỗi người được cách ly sẽ có một khẩu phần ăn đầy đủ cơm, canh, thức ăn và trái cây. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm