Bí thư, Chủ tịch Lâm Đồng và nhiều người bị bắt vì liên quan sửa kết luận thanh tra dự án Đại Ninh

(PLO)- Ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh uỷ và Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng nhiều cán bộ trung ương, địa phương và doanh nghiệp vướng vào vòng lao lý vì liên quan đến dự án Đại Ninh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Như PLO đã đưa tin, ngày 24-1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng, để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 2-1, cơ quan này cũng đã bắt giữ ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Chủ tịch Lâm Đồng và nhiều người sửa kết luận thanh tra đều bị bắt
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khi còn đương chức. Ảnh: MINH HẬU

Cả Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng bị bắt liên quan đến dự án Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Theo hồ sơ, cách đây gần 14 năm, ngày 30-12-2010, Khu đô thị Nam Đà Lạt (nay là dự án Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh) của Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh.

chu-tich-lam-dong.jpg
Ông Trần Văn Hiệp và ông Trần Đức Quận khánh thành 3 km đèo Prenn. Ảnh: MINH HẬU

Tuy nhiên, trong quá trình được tỉnh Lâm Đồng giao đất, giao rừng để thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để mất trên 368ha, trong đó bị phá mất 257ha, và người dân lấn chiếm 111ha.

Ngày 12-6-2020, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra 929/KL/TTCP và đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án này.

dai-ninh-9-3788-3252-1932.jpg
Dự án Sài Gòn - Đại Ninh khiến gần 10 quan chức bị bắt. Ảnh: MINH HẬU

Bị chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án, Công ty Sài Gòn Đại Ninh đã gửi đơn cứu xét và kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Lâm Đồng và các sở ngành liên quan cho công ty tiếp tục thực hiện dự án, khôi phục việc thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Từ đó, ngày 1-3-2021 Thanh tra Chính phủ đã lập tổ công tác đến tỉnh Lâm Đồng để đánh giá lại những vấn đề liên quan đến dự án Sài Gòn Đại Ninh.

tinh-uy-lam-dong-8652-963.jpg
Cả Bí thư Tỉnh uỷ và Chủ tịch UBND tỉnh vào tù vì liên quan đến dự án Đại Ninh. Ảnh: MINH HẬU

Sau khi tổ công tác kiểm tra, xác minh nội dung kiến nghị của công ty, ngày 30-6-2021, ông Trần Văn Minh - Phó tổng Thanh tra Chính phủ đã ký kết luận thanh tra số 1033/KL-TTCP.

Kết luận mới này đã sửa đổi một số nội dung mà kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP ban hành trước đó như: rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với dự án của Công ty Sài Gòn Đại Ninh; Đồng thời đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục giãn tiến độ, điều chỉnh và gia hạn cho dự án.

chu-tich.jpg
C03 khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp

Khi có kết luận thanh tra mới, tháng 11-2021, Công ty Sài Gòn Đại Ninh đã có văn bản đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh từ 25.243 tỉ đồng thành 30.291,6 tỉ đồng (tăng 20%).

Chính từ việc ban hành kết luận thanh tra rồi lại sửa kết luận thanh tra số 1033/KL-TTCP mà cả tổ công tác xác minh nội dung kiến nghị của công ty Sài Gòn Đại Ninh gồm ông Lê Quốc Khanh - phó cục trưởng Cục 2 Thanh tra Chính phủ (tổ trưởng); ông Hoàng Văn Xuân - thanh tra viên chính Cục 2 Thanh tra Chính phủ (tổ phó); ông Nguyễn Nho Định - thanh tra viên Cục 2 Thanh tra Chính phủ và ông Nguyễn Ngọc Ánh - chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cùng bị khởi tố, bắt giam.

bi-thu-3.jpg
Công an khám xét nhà của ông Trần Đức Quận ở TP Đà Lạt tối 24-1. Ảnh: MINH HẬU

Sau khi C03 bắt giam ông Trần Ngọc Ánh – Chánh Thanh tra của tỉnh Lâm Đồng để điều tra hành vi nhận hối lộ, C03 tiếp tục mở rộng điều tra và bắt giam Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp với cùng hành vi nhận hối lộ.

bi-thu-tinh.jpeg
Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đức Quận thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 15-1-2023, Bộ Công an đã khởi tố, bắt ông Nguyễn Cao Trí, chủ đầu tư dự án. Ngay sau đó, bà Trần Bích Ngọc - Vụ trưởng Vụ theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Vụ I), Văn phòng Chính phủ cũng bị Bộ Công an bắt giam.

Sáng ngày 4-3, ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã qua đời do đột quỵ.

Ông Minh nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, dù được các bác sĩ cứu chữa tận tình nhưng không qua khỏi.

Ông Trần Văn Minh giúp tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (gồm 18 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên).

Ông trực tiếp phụ trách Vụ III, Cục II, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Trường cán bộ Thanh tra.

Tháng 1-2019, khi đang giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, ông Minh được điều động và bổ nhiệm giữ chức phó tổng Thanh tra Chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm