Bí thư Thành uỷ TP.HCM tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ

(PLO)-  Bí thư Nguyễn Văn Nên bày tỏ mong muốn ngày càng có nhiều nhà đầu tư Ấn Độ đến với TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-4, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã có buổi tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla nhân chuyến thăm TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla. Ảnh: KHÁNH TRÀ

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla. Ảnh: KHÁNH TRÀ

Tại buổi tiếp, Bí thư Nguyễn Văn Nên bày tỏ niềm vinh dự khi được đón tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla đến thăm TP.HCM. Ông đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Om Birla, nhất là trong thời điểm Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Bí thư Nguyễn Văn Nên bày tỏ niềm vui về mối quan hệ hai nước giữa Việt Nam (trong đó có TP.HCM) và Ấn Độ ngày càng phát triển theo cả chiều rộng và chiều sâu, đúng với tinh thần quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi đón tiếp. Ảnh: KHÁNH TRÀ

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi đón tiếp. Ảnh: KHÁNH TRÀ

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân TP, ông Nguyễn Văn Nên cảm ơn Chính phủ và nhân dân Ấn Độ đã hỗ trợ, chia sẻ kịp thời bằng những nghĩa cử cao đẹp cho TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, góp phần giúp TP vượt qua giai đoạn khó khăn.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, TP.HCM còn nhiều dư địa để tiếp nhận các nguồn lực đầu tư từ Ấn Độ. Qua đó, ông bày tỏ mong muốn ngày càng nhiều nhà đầu tư Ấn Độ đến với TP.HCM.

Dự kiến sắp tới sẽ có đường bay thẳng giữa TP.HCM và TP Mumbai của Ấn Độ. Do đó, Bí thư Thành uỷ TP.HCM mong muốn giữa hai bên sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình hợp tác hiệu quả.

“Nền tảng có đủ, quyết tâm có sẵn, điều kiện ngày càng tốt hơn thì không có lí do gì chúng ta không tập trung đẩy mạnh hợp tác ngày càng hiệu quả hơn nữa” – Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Về phía Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla, ông đánh giá cao vai trò, vị trí đầu tài về kinh tế của TP.HCM, hiện TP có chiến lược chống dịch COVID-19 hiệu quả và đang khôi phục kinh tế rất tốt.

Đối với các chương trình hợp tác, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla cho biết Ấn Độ có thế mạnh về công nghệ thông tin và hiện đang áp dụng công nghệ để mang lại lợi ích cho người dân. Đồng thời xây xây dựng thêm các khu du lịch, sân bay với mục tiêu thúc đẩy phát triển du lịch nhanh chóng. Do đó, ông mong muốn Ấn Độ và Việt Nam có thể đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực này…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm