Bí thư TP.HCM đón chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc trong năm 2024

(PLO)- Chuyến thăm của ông Lý Thư Lỗi, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đến TP.HCM trong năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 12-1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên có buổi tiếp ông Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Video: Bí thư TP.HCM đón chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc trong năm 2024

Mở đầu buổi tiếp, Bí thư Nguyễn Văn Nên gửi lời chào mừng ông Lý Thư Lỗi cùng đoàn đại biểu đến thăm, làm việc chủ trì Hội thảo lý luận lần thứ 18 giữa hai Đảng tại TP.HCM.

Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp ông Lý Thư Lỗi, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Nên khẳng định, chuyến thăm của ông Lý Thư Lỗi mang nhiều ý nghĩa. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đến Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng trong năm 2024, đặc biệt là diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam.

Theo ông Nên, Việt Nam coi trọng duy trì và phát triển quan hệ với Trung Quốc, xem đây là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại.

Ông nhìn nhận nhiều năm qua, hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Qua đó, tạo nền tảng xã hội tích cực, thuận lợi đưa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước không ngừng bước lên tầm cao mới.

truong-ban-tuyen-truyen-trung-uong-dang-cong-san-trung-quoc-1.JPG
Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, chuyến thăm của ông Lý Thư Lỗi mang nhiều ý nghĩa. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thông tin với ông Lý Thư Lỗi, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết Quốc hội vừa thông qua những nghị quyết rất quan trọng về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM.

Trong đó, có những nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế đặc thù nhằm thực hiện hoá mục tiêu đến năm 2030, TP.HCM là nơi thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; là TP dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số; là nơi thu hút các định chế tài chính quốc tế, các tập đoàn kinh tế lớn của thế giới.

Ông Nên cho biết, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ 18 ở TP.HCM với 535 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đạt trên 290 triệu USD. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa TP.HCM và Trung Quốc năm 2022 đạt 26,5 tỉ USD. TP.HCM đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với 8 địa phương Trung Quốc.

“Việc TPHCM được chọn làm nơi tổ chức Hội thảo lý luận lần thứ 18 giữa hai Đảng, tôi cho là một vinh dự”- ông Nên khẳng định.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, đây là dịp quý để TP được lắng nghe những vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng, nhất là kinh nghiệm và giải pháp tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái trong xây dựng, hiện đại hóa đất nước.

truong-ban-tuyen-truyen-trung-uong-dang-cong-san-trung-quoc-3.JPG
Ông Lý Thư Lỗi trao quà lưu niệm cho Bí thư Nguyễn Văn Nên. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đáp lời, ông Lý Thư Lỗi, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết đã từng đến TP.HCM vào năm 2007 và rất vui mừng khi quay lại và thấy TP đã phát triển mạnh mẽ hơn.

Ông Lý Thư Lỗi khẳng định chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu nhằm cụ thể hóa nhận thức chung giữa 2 Đảng và hiện thực hóa chuyến thăm lãnh đạo 2 Đảng vừa qua.

Cạnh đó, ông Lý Thư Lỗi cũng gửi lời chúc mừng việc tổ chức thành công Hội thảo lý luận lần thứ 18 vào sáng nay (12-1). Ông cho biết Trung Quốc cũng rất quan tâm đến việc bảo vệ môi trường sinh thái, đặc biệt ở các TP lớn. Do đó Trung Quốc rất mong muốn chia sẻ vấn đề này với Việt Nam, đặc biệt ở TP.HCM và Hà Nội.

Trước đó, sáng 12-1, tại TP.HCM đã diễn ra Hội thảo Lý luận lần thứ 18 giữa hai Đảng về chủ đề "Kinh nghiệm và giải pháp tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái trong xây dựng, hiện đại hóa đất nước."

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và ông Lý Thư Lỗi, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chủ trì hội thảo.

Qua buổi hội thảo, các đại biểu khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc tăng cường trao đổi lý luận giữa hai Đảng trong tình hình mới.

Đồng thời cho rằng đây là dịp để hai bên cùng nhau trao đổi, chia sẻ thành tựu lý luận và kinh nghiệm thực tiễn quan trọng của hai Đảng trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về bảo vệ môi trường, văn minh sinh thái, đặc biệt trong quá trình thúc đẩy hiện đại hóa và phát triển đất nước.

Hội thảo góp phần làm phong phú hơn nội hàm quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm