Bí thư TP.HCM: Sớm đưa vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB ra xét xử

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu sớm đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-1, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo) đã tổ chức phiên họp thứ sáu dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Đã xét xử nhiều vụ Saigon Co.op, tham ô, rửa tiền

Tại phiên họp, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo là Ban Nội chính Thành uỷ đã báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) trong thời gian qua. Các thành viên của Ban chỉ đạo cùng dự họp cũng có ý kiến thảo luận.

Trưởng Ban Chỉ đạo, Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá, trong năm 2023, các thành viên, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đã thực hiện, triển khai nghiêm túc nhiều nội dung quan trọng trong chương trình công tác năm 2023 và kết luận tại các phiên họp.

Bí thư TP.HCM: Sớm đưa vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB ra xét xử
Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì phiên họp thứ 6. Ảnh: THANH TUYỀN

Các thành viên của Ban chỉ đạo đã kiểm tra, giám sát công tác PCTNTC đối với 52 cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách, đồng thời hoàn thành các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề theo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo.

Các thành viên của Ban chỉ đạo là lãnh đạo các cơ quan Công an, Viện kiểm sát, TAND TP.HCM cũng đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo.

Gần đây nhất, các cơ quan đã đưa ra xét xử vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP (Saigon Co.op); vụ án “Tham ô tài sản”, “Rửa tiền” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC và đáp ứng yêu cầu về chính trị - xã hội của thành phố.

Cơ quan Thường trực đã tích cực, đeo bám trong thực hiện nhiệm vụ được giao, hoàn thành đề án “Một số giải pháp phòng ngừa vi phạm tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước”, tham mưu triển khai có hiệu quả Quy định 1629 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn TP…

Xây dựng quy định tiếp nhận, xử lý đơn, thư về tham nhũng, tiêu cực

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024, Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị từng thành viên Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực cần rà soát, đối chiếu lại các công việc đã làm được, chưa làm được theo chương trình, kế hoạch và ý kiến chỉ đạo của Trung ương để đưa vào chương trình công tác năm 2024. Từ đó, chuẩn bị, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo.

Trong đó, cần quan tâm chuyển đổi số và xây dựng các quy định, quy chế, quy trình để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM: Sớm đưa vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB ra xét xử-bi-thu-nguyen-van-nen-chu-tri-hop-chong-tham-nhung.jpg
Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên kết luận cuộc họp. Ảnh: THANH TUYỀN

Đi sâu hơn vào nhiệm vụ cụ thể, Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu xây dựng Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư và các nguồn thông tin về tham nhũng, tiêu cực được gửi đến Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo.

Cùng đó, ban hành kết luận kiểm tra đối với các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề; tổ chức thực hiện trong thực tiễn Đề án “Một số giải pháp phòng ngừa vi phạm tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước”.

Khẩn trương hoàn thành Đề án “Vận dụng, triển khai thực hiện Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung khi có rủi ro trong thi hành công vụ.

Ngoài ra, Bí thư TP.HCM cũng yêu cầu sớm đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan. Song song đó, đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc nhằm tạo dư luận tích cực trong nhân dân.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quy định 1629 về việc mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn TP.

Thống nhất chủ trương thành lập Phòng nghiệp vụ chuyên trách về theo dõi vụ án, vụ việc

Cũng tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thống nhất với đề xuất hoạt động đối ngoại năm 2024 của Cơ quan Thường trực; chủ trương thành lập Phòng nghiệp vụ chuyên trách về theo dõi vụ án, vụ việc; bổ sung biên chế, biệt phái, trưng tập có thời hạn cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Ban Nội chính Thành ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm