Bình Thuận: 820 điểm bỏ phiếu đảm bảo an toàn chống dịch

Tại khu vực bỏ phiếu số 1, khu phố 1, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, trước khi vào điểm bỏ phiếu, các cử tri đã được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn... theo quy trình phòng chống dịch COVID-19 chặt chẽ. Ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh là người đến khá sớm bỏ phiếu ở điểm bỏ phiếu này.

Ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận thực hiện quyền công dân của mình. Ảnh: PN

Trao đổi nhanh với PLO, ông Phong cho biết, các điểm bỏ phiếu ở Bình Thuận đều tổ chức rất tốt, chặt chẽ, khoa học, đúng luật và việc phòng chống dịch COVID-19 đã được thực hiện bài bản theo đúng quy trình.

Được biết, toàn tỉnh Bình Thuận có 135 Ủy ban bầu cử các cấp, 937 Ban bầu cử, toàn tỉnh có 982.517 cử tri (tăng 25.547 cử tri so với nhiệm kỳ 2016 – 2021). Trong đó có 489.193 cử tri nam và 493.024 cử tri nữ.

Cử tri được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào điểm bỏ phiếu. Ảnh: PN

“Công tác đảm bảo y tế, vệ sinh phòng chống dịch được Ủy ban bầu cử tỉnh hết sức quan tâm triển khai tại các địa phương và địa điểm bầu cử Về công tác phòng chống dịch COVID – 19 cho ngày bầu cử. Đến nay Bình Thuận đã liên tiếp 436 ngày không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm COVID – 19 ngoài cộng đồng”, Bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế; Phó Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Thuận cho biết.

Đông đảo cử tri Bình Thuận đi bầu từ rất sớm. Ảnh: PN

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh, hiện nay, tại khu cách ly Bệnh viện đa khoa tỉnh, chỉ thực hiện cách ly một trường hợp nhập cảnh từ Indonesia về với sức khỏe ổn định.

Tình hình dịch COVID – 19 trên địa bàn tỉnh trong tầm kiểm soát và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID– 19 của tỉnh và Sở Y tế đã lên kịch bản mọi tình huống trong công tác phòng dịch, để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm