Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi bầu cử

6h50 ngày 23-5, buổi bầu cử tại tổ bầu cử số 34 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị số 39 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM bắt đầu khai mạc .

Đến tham dự có Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, bà Thân Thị Thư (nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM), ông Phạm Thành Kiên (Bí thư quận ủy quận 3), ông Võ Văn Đức (Chủ tịch UBND quận 3)...

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tại điểm bầu cử. 

Phát biểu khai mạc, ông Ngô Kim Long (tổ trưởng tổ bầu cử) cho biết đây là sự kiện chính trị của đất nước, là ngày hội của toàn dân, ngày mà mỗi cử tri thực hiện quyền làm chủ của mình. Cuộc bầu cử này càng ý nghĩa sau khi Đại hội Đảng thành công tốt đẹp.

Theo ông Long, việc bỏ phiếu sẽ được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Ông Ngô Kim Long (tổ trưởng tổ bầu cử) phát biểu khai mạc.

Ông Long nhắc nhở mọi người cần xem lại danh sách và tiểu sử của các ứng cử viên để chọn được người xứng đáng và đúng số lượng. Sau đó, ông Long phổ biến thể lệ bỏ phiếu và bầu cử. Đồng thời, ông Long cũng nhắc nhở cử tri phải tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để phòng chống dịch như sát khuẩn, đeo khẩu trang...

Sau đó, tổ kiểm phiếu mời hai cử tri lên chứng kiến việc niêm phong thùng phiếu.

Đại diện cử tri kiểm tra thùng phiếu.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng một số đại biểu đã tiến hành bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận phiếu bầu cử bỏ lá phiếu đầu tiên

Tiếp đến, các cử tri lần lượt vào bỏ phiếu nhưng vẫn đảm bảo khoảng cách 2m.

Ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Thành Phong tại điểm bầu cử

Trao đổi với PV, ông Phạm Đăng Nam (Chủ tịch UBND phường Võ Thị Sáu) cho biết buổi bầu cử đến bây giờ đã thành công. Công tác bầu cử đã được chuẩn bị từ lâu, tại điểm bầu cử này cũng đã có diễn tập công tác phòng chống dịch trong bầu cử.

Theo ông Nam, công tác bầu cử ở đây đã đảm bảo kế hoạch an toàn phòng chống dịch, cũng như cử tri cũng tuân thủ theo các hướng dẫn của phường về phân bố thời gian, hoạt động của cử tri tại điểm bỏ phiếu sao cho phù hợp và đảm bảo phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khai báo y tế, sát khuẩn...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm