Bộ KH-ĐT: Tăng trưởng 6,5% năm 2023 là hết sức nặng nề và khó khăn

(PLO)- Đại diện Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho biết, nếu muốn đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm 6,5% thì tăng trưởng quý 4 tối thiểu phải đạt 7,4%, quý 4 đạt 10,3%
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6 cuối giờ chiều 4-7, phóng viên đã đặt câu hỏi về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng năm 2023. Và thắc mắc, liệu năm 2023, chúng ta có tiêu hết được số tiền kỷ lục là hơn 700.000 tỉ đồng không?

Trả lời, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương cho biết, dự kiến đến 30-6, giải ngân đạt gần 216.000 tỉ (đạt hơn 30%), đây là con số khá lớn, cao hơn cùng kỳ 2022 khoảng 65.000 tỉ đồng.

“Điều này cho thấy sự chuyển biến hết sức tích cực trong giải ngân vốn đầu tư công”- ông Phương cho hay.

Theo ông Phương, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 là khá lớn. Đây là nhiệm vụ khá nặng nề trong 6 tháng cuối năm, đòi hỏi các cấp, các ngành phải tiếp tục nỗ lực thực hiện các giải pháp.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cung cấp thông tin về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cung cấp thông tin về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thứ trưởng KH&ĐT thông tin thêm từ 2021 đến nay, dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID nhưng hầu hết tiến độ giải ngân của các năm cơ bản đều đạt trên 90%, đây là cơ sở để chúng ta đặt niềm tin từ nay đến cuối năm chúng ta có thể thực hiện được mục tiêu đã đặt ra.

Cũng theo ông Phương, dưới sự đôn đốc của Thủ tướng, rất nhiều dự án lớn, dự án trọng điểm về giao thông đã được khởi công. “Đây là tín hiệu rất tốt, khi bắt đầu khởi công một dự án, toàn bộ dòng tiền giải ngân giai đoạn đầu của dự án đều tập trung vào lĩnh vực giải phóng mặt bằng, một lượng vốn lớn sẽ được giải ngân ngay lập tức, được trả ngay cho người dân mà không phụ thuộc vào tiến độ thi công”- ông Phương nói thêm.

Điểm thuận lợi khác, ông Phương cho biết, sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã quyết nghị một số vấn đề tháo gỡ cho công tác giải ngân vốn đầu tư công như cho phép tiếp tục giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Hay cho phép điều hòa linh hoạt nguồn vốn của chương trình phục hồi với các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn, .

“Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào kết quả giải ngân từ nay đến cuối năm”- vẫn lời ông Phương.

Hai kịch bản tăng trưởng từ giờ đến cuối năm

Tiếp đó, Bộ KH&ĐT trình bày hai kịch bản tăng trưởng cũng như dự báo bối cảnh, tình hình trong 6 tháng cuối năm.

Theo ông Phương, bối cảnh từ nay đến cuối năm cho thấy tình hình tiếp tục khó khăn nhiều hơn thuận lợi. Do vậy, mục tiêu đạt tăng trưởng cả năm 2023 6,5% là nhiệm vụ hết sức nặng nề.

Vì vậy, Bộ KH&ĐT đưa ra một kịch bản “thấp hơn một chút”, theo đó GDP năm 2023 đạt 6%. Theo kịch bản này, tăng trưởng quý 3 phải đạt 6,8%; quý 4 đạt 9%. “Đây là hai con số khá thách thức”- ông Phương nói.

Cũng theo Thứ trưởng KH&ĐT, nếu muốn đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm 6,5% thì tăng trưởng quý 4 tối thiểu phải đạt 7,4%; quý 4 đạt 10,3%. “Dù quý 3-2022, chúng ta đạt tăng trưởng hơn 10% rồi nhưng năm nay khó hơn rất nhiều so với năm ngoái”- ông cảnh báo.

Bộ KH&ĐT cũng đề xuất 10 nhóm chính sách, giải pháp và dự thảo Nghị quyết chuyên đề đặc biệt cho 6 tháng cuối năm. Dự thảo Nghị quyết đã được trình xin ý kiến bộ, ngành địa phương, tới đây, Bộ sẽ tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo nghị quyết để trình Chính phủ xem xét, ban hành.

“Đây là nghị quyết tập trung rất nhiều giải pháp để phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm”- ông Phương nhấn mạnh.

Về các nhóm giải pháp, ông Phương cho hay với nhận định tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường, Thủ tướng yêu cầu đặt trọng tâm vào vấn đề tăng cường phân tích dự báo, trên cơ sở đó đề xuất kịp thời các giải pháp ứng phó linh hoạt, hiệu quả trong mọi tình huống.

Nhóm giải pháp thứ 2 là bám sát quan điểm của chỉ đạo của Chính phủ, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đây là yếu tố nền tảng để thúc đẩy các động lực tăng trưởng kinh tế. Nhóm giải pháp này Kiến nghị NHNN tiếp tục thực hiện lộ trình, định hướng cải thiện lãi suất cho vay để kích thích, khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế; tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ bằng chính sách tài khóa, giảm thuế, triển khai việc giảm thuế VAT 2%.

Ở nhóm này, sức ép về điều hành lạm phát từ nay đến cuối năm đã giảm so với trước rất nhiều, CPI tăng 3,29%, còn nhiều dư địa so với mục tiêu là 4,5%. Điều này tạo điều kiện cho việc tập trung vào các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng.

Nhóm giải pháp trọng tâm thứ 3 là rà soát các động lực tăng trưởng với mục tiêu kích thích được tăng trưởng. Trong đó đầu tiên là tháo gỡ khó khăn mà đặc biệt là tập trung tháo gỡ khó khăn cho DN. “Khi tháo gỡ được các điểm nghẽn thì đồng nghĩa với việc tăng thêm động lực cho tăng trưởng”- ông Phương nhấn mạnh

Nói về các động lực tăng trưởng, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT lưu ý tập trung động lực phát triển tiêu dùng trong nước; kích thích đầu tư, trong đó tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Cạnh đó, cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính để khắc phục hạn chế đùn đẩy trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, công chức… Đồng thời đẩy mạnh cải cách TTHC, khơi thông động lực đầu tư từ khu vực tư nhân; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, y tế

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm