Bộ trưởng các nước ASEAN đến Đà Nẵng bàn về thông tin truyền thông

(PLO)- Bộ trưởng các nước ASEAN đến Đà Nẵng dự Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thông tin ASEAN lần thứ 16.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-9, tại Đà Nẵng, Bộ TT&TT đã họp báo về việc tổ chức Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thông tin ASEAN lần thứ 16 (AMRI 16) và các hội nghị liên quan.

bo-truong-thong-tin-truyen-thong-asean-da-nang.JPG
Bộ TT&TT họp báo về việc tổ chức Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thông tin ASEAN lần thứ 16. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ TT&TT, cho hay AMRI 16 diễn ra từ 20 đến 23-9.

“Truyền thông: Từ Thông tin tới tri thức vì một ASEAN tự cường và thích ứng” được Việt Nam lựa chọn làm chủ đề xuyên suốt trong toàn bộ nội dung nghị sự.

Theo ông Lâm, chủ đề hội nghị đưa ra nhằm nêu bật vai trò, sứ mệnh của lĩnh vực truyền thông trong giai đoạn mới, đưa thông tin trở thành động lực của phát triển.

Không chỉ cung cấp thông tin, truyền thông còn thúc đẩy chuyển đổi từ thông tin thành tri thức để xây dựng một ASEAN tự cường. Qua đó giúp củng cố năng lực nội tại, khả năng chống chịu và thích ứng, khẳng định vai trò, vị thế của ASEAN không chỉ hướng nội mà còn sẵn sàng ứng phó với những biến động trước tình hình thế giới hiện nay.

bo-truong-thong-tin-truyen-thong-asean-da-nang-1.JPG
Ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ TT&TT phát biểu tại họp báo. Ảnh: TẤN VIỆT

Trong khuôn khổ AMRI 16 còn có Hội nghị AMRI+3 lần thứ 7. Đây là diễn đàn để các Bộ trưởng phụ trách về thông tin của các nước ASEAN và ba nước đối thoại (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) thảo luận về các sáng kiến, ưu tiên, định hướng cũng như thúc đẩy hợp tác với các nước đối tác trong lĩnh vực thông tin.

Ngoài ra, còn có Diễn đàn khu vực ASEAN về ứng phó và xử lý tin sai sự thật trên không gian mạng, Hội thảo ASEAN về chuyển đổi số báo chí - Kiến tạo tri thức số, Triển lãm ảnh ASEAN, Khu trải nghiệm trực tuyến phim/ảnh ASEAN, gian hàng của Đà Nẵng và gian hàng của bảy doanh nghiệp công nghệ số.

Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ TT&TT) cho hay đến thời điểm này, Ban tổ chức nhận được danh sách đăng ký của 9/10 nước thành viên ASEAN tham dự hội nghị, đoàn đăng ký nhiều nhất là 20 người.

Ban tổ chức cũng mời Đông Timor tham dự với vai trò quan sát viên của hội nghị. Ba nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng đã gửi danh sách đại biểu tham dự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm