Buôn bán người vẫn là một vấn nạn lớn ở Đông Nam Á

Sự kiện do Việt Nam (VN) tổ chức trong khuôn khổ chương trình ưu tiên 2018 của Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR).

Phát biểu dẫn đề, Đại sứ Nguyễn Thị Nhã cho biết VN khẳng định tầm quan trọng trong thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền. Điều này đã được phản ánh đầy đủ trong chính sách, luật pháp và các chương trình hành động của VN.

“Tại Đông Nam Á, buôn bán người vẫn là một vấn nạn lớn. Do đó, hội thảo lần này sẽ là dịp hữu ích để chúng ta tăng cường hợp tác trong thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của những nhóm người dễ bị tổn thương và dễ trở thành mục tiêu của những kẻ buôn người. Kết quả của hội thảo sẽ giúp đạt được mục tiêu hỗ trợ các nạn nhân và những nhóm người dễ trở thành nạn nhân của nạn buôn người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Theo đó, hội thảo sẽ thông tin và bảo vệ tốt hơn cho họ trước nguy cơ rơi vào tay các lực lượng buôn người tại các nước ASEAN và trong toàn khu vực” - Đại sứ Nguyễn Thị Nhã phát biểu.

Hội thảo “Chiến lược phòng, chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em: Tăng cường tiếp cận thông tin và hệ thống bảo vệ cộng đồng” sẽ diễn ra trong hai ngày 21 và 22-6. Các phiên thảo luận bao gồm: “Tiếp cận thông tin - Một chiến lược ngăn chặn hiệu quả để đảm bảo an toàn và bảo vệ phụ nữ và trẻ em, đặc biệt tại các vùng nông thôn và hẻo lánh”; “Kinh nghiệm khu vực và quốc tế và các hành động tốt nhất của cộng đồng trong hệ thống bảo vệ, để đảm bảo tiếp cận thông tin về buôn bán người”…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm