Các huyền thoại Brazil chê đàn em hay khóc

Tuy nhiên, các huyền thoại bóng đá xứ Samba lại không cảm thông mà bắt đầu lên tiếng chê trách… Cựu danh thủ Zico là một trong những người nghiêm khắc nhất: “Khóc chính là biểu hiện của sự thiếu tự tin, sự ảo tưởng về bản thân. Đất nước Brazil đang giữ kỷ lục năm lần vô địch World Cup, người Brazil đang muốn các chàng trai của mình vô địch trên sân nhà bằng những chiến thắng thuyết phục và bằng một tình cảm thiêng liêng chứ không muốn chứng kiến những người đàn ông dễ xúc động và cứ sau mỗi chiến thắng khó khăn là lại khóc…”. Zico còn e ngại nếu các cầu thủ Brazil cứ sướt mướt thế này thì đội tuyển Brazil sẽ đánh mất đi ý nghĩa của sự kỳ vọng mà khán giả dành cho họ.

Cựu đội trưởng đội tuyển Brazil vô địch thế giới năm 1970 - Carlos Alberto chia sẻ: “Họ khóc khi chào cờ, họ khóc khi hai hiệp phụ kết thúc, họ khóc trước loạt sút luân lưu... thật là điều không thể hiểu nổi. Hãy để dành nước mắt cho sau trận chung kết!”.

Cựu HLV Carlos Alberto Perrira dẫn dắt tuyển Brazil vô địch thế giới 1994 thì nói: “Khóc chẳng giải quyết được gì mà nó còn làm cho tinh thần chiến đấu càng đi xuống, nó ảnh hưởng rất lớn lên những người đồng đội khác. Đừng khóc nữa hỡi những người đàn ông Brazil”.

         DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm