Các nhà đầu tư đang có 1.000 tỉ USD, sẵn sàng rót vào Việt Nam

(PLO)- Sức hấp dẫn của kinh tế Việt Nam đang thu hút các nhà đầu tư trên toàn cầu.

Tại Hội nghị Nhà đầu tư 2023 do Tập đoàn VinaCapital tổ chức sáng 3-10, ông Don Lam, Tổng giám đốc VinaCapital cho biết, các nhà đầu tư trên thế giới đánh giá cao sức hấp dẫn của sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Tại hội nghị lần này, có hơn 150 nhà đầu tư đến từ khắp nơi trên thế giới đến để lắng nghe các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam chia sẻ chiến lược kinh doanh và lắng nghe những góc nhìn, quan điểm độc đáo từ nhiều chuyên gia khác để tìm kiếm cơ hội đầu tư.

"Điều đặc biệt hơn, các nhà đầu tư này đang quản lý nguồn tiền khổng lồ lên đến 1.000 tỉ USD. Chỉ cần 0,1% số tiền này đổ vào đầu tư sẽ đóng góp một mức tăng trưởng rất tốt cho nền kinh tế Việt Nam" - ông Don Lam chia sẻ.

hinh 5 2 2.jpg
Các nhà đầu tư toàn cầu đang lắng nghe các doanh nghiệp Việt và chuyên gia chia sẻ các cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Ảnh: Phương Minh

Theo ông Andy Ho, Tổng giám đốc Hội đồng đầu tư VinaCapital, sau khi Việt Nam và Mỹ nâng tầm quan hệ ngoại giao lên đối tác chiến lược toàn diện, tạo ra kỳ vọng gia tăng nguồn vốn FDI của Mỹ. Hiện Mỹ chiếm chưa đến 3% tổng vốn FDI vào Việt Nam.

Tuy nhiên, giai đoạn ngắn hạn từ 2023-2024 đã có một số thoả thuận được ký kết giữa 2 nước, trong đó nổi bật là việc Mỹ sẽ đầu tư 2 triệu USD để đào tạo kỹ sư vi mạch cho Việt Nam.

Ông Andy Ho cho biết, nhìn về tăng trưởng kinh tế Việt Nam thì 9 tháng đầu năm 2023, GDP Việt Nam tăng xấp xỉ 4,2-4,3%. Và dự báo trong năm 2023, tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ là 4,5-5%.

Mặc dù có sự giảm so với năm 2022 (GDP là 8%), nhưng tính bình quân chung của 2 năm là 6%. Điều đó cho thấy kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng tốt.

Bước sang năm 2024, với việc Mỹ và châu Âu đặt hàng mạnh mẽ sẽ giúp sản xuất và xuất khẩu Việt Nam tăng trở lại thì tăng trưởng GDP của Việt Nam được dự báo là 6,5%.

Ông Andy Ho, Tổng giám đốc Hội đồng đầu tư VinaCapital phân tích sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam. Video: Phương Minh

"Nhìn về dài hạn, sự tăng tốc mạnh của tầng lớp trung lưu, với mức tăng 10%/năm- theo đánh giá của McKinsey cũng như việc Việt Nam đang vươn lên trong chuỗi giá trị với độ phức tạp của các sản phẩm "Made in Vietnam" sẽ là nhân tố thúc đẩy tăng trưởng lâu dài tại Việt Nam" - ông Andy Ho nói.

Theo ông Andy Ho, điều thú vị khác là dù trong giai đoạn khó khăn, xuất khẩu Việt Nam vẫn cao hơn nhập khẩu giúp thặng dư thương mại đạt 20 tỉ USD. Đây là mức tăng kỷ lục, giúp gia tăng ngoại tệ và ổn định giá trị tiền đồng. Tỉ giá của Việt Nam vẫn rất ổn định để hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài.

"Chính việc điều hành rất tốt về chính sách tiền tệ mà Tạp chí Global Finance 2023 xếp hạng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở mức cao nhất (A+) ngang với Thuỵ Sĩ" - ông Andy Ho cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm