Cán bộ xuống tận nhà chia buồn, làm giấy khai tử

Ngày 9-2, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Võ Thị Như Hoa (Giám đốc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng, ĐBQH TP) cho biết, Sở Tư pháp đã đề xuất UBND TP Đà Nẵng để triển khai thực hiện đề án: "Chính quyền thăm viếng chia buồn và đăng ký khai tử tại nhà cho công dân" kể từ ngày 1-3-2017.

“Đây là một việc làm hết sức nhân văn và thúc đẩy cải cách hành chính. Chúng tôi sẽ thực hiện hoàn toàn miễn phí cho người dân", bà Hoa nói.

Theo bà Hoa, khi hay tin người dân mất thì sẽ cử cán bộ tư pháp tới nhà để chia buồn, thăm viếng đồng thời làm thủ tục khai tử cho họ. Việc này sẽ giúp người dân đỡ đi lại vất vả, bên cạnh đó sẽ giúp TP thống kê được tỉ lệ người mất trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đến tận nhà dân trao giấy khai sinh cho trẻ. Ảnh: T.T.

Giám đốc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng Võ Thị Như Hoa cho biết thêm, chi phí cho việc thăm viếng gia đình có người mất, làm đăng kí khai tử cho người dân sẽ được vận động từ nguồn tài trợ và nguồn ngân sách TP.

 “Các chi phí liên quan sẽ hoàn toàn miễn phí cho người dân. Sau khi làm xong, hồ sơ sẽ được gửi về cho người dân qua đường bưu điện”, bà Hoa khẳng định.

Về vấn đề làm thủ tục khai tử miễn phí tại nhà cho người dân, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho hay trước đây TP đã triển khai trao giấy tờ khai sinh, thẻ BHYT, sổ hộ khẩu cho các trẻ em mới sinh tận nhà cho người dân.

“Đây chính là biểu tượng cho cải cách hành chính, vì vậy việc làm thủ tục khai tử miễn phí tại nhà như vậy TP hoàn toàn ủng hộ. Sau cái này cần tiếp tục thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ hơn đối với các nội dung khác", ông Thơ cho biết.

Theo Chủ tịch TP Đà Nẵng, làm thủ tục khai sinh thì có bó hoa chúc mừng, còn khai tử thì cũng phải tính thế nào đó để có lời chia buồn với người dân. Cái này TP hoàn toàn ủng hộ.

Trước đó, ngày 3-10-2016, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng đã đích thân đến tận nhà người dân để trao giấy tờ khai sinh, thẻ BHYT, sổ hộ khẩu cho các trẻ em mới sinh. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm