Cảnh cáo chủ tịch xã để xây 'biệt phủ' trên đất nông nghiệp

(PLO)- Nữ chủ tịch xã ở Gia Lai bị kỷ luật cảnh cáo do buông lỏng quản lý, để người dân xây "biệt phủ" không phép trên đất nông nghiệp. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-5, nguồn tin PLO cho hay Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Nguyễn Thu Hương, Chủ tịch UBND xã Chư Á. Lý do, với chức trách chủ tịch UBND xã Chư Á, bà Hương đã buông lỏng quản lý, để người dân xây dựng "biệt phủ" không phép trên đất nông nghiệp.

Cụ thể, bà Hương đã để cho hộ ông Nguyễn Tuấn Khanh (ngụ phường Thắng Lợi, TP Pleiku) xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp ở làng Do-Guăh, xã Chư Á. Đây là vụ việc mà PLO đã nhiều lần phản ánh, “biệt phủ" xây dựng không phép xây dựng trên đất nông nghiệp nhưng chính quyền địa phương dây dưa trong việc cưỡng chế, tháo dỡ.

Công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Trước đó, từ năm 2021, ông Khanh xây dựng cụm công trình không phép trên đất nông nghiệp nhưng UBND xã Chư Á không xử lý triệt để, không buộc tháo dỡ công trình vi phạm mà để công trình xây dựng hoàn thiện. Công trình có nhiều hạng mục vi phạm, với tổng diện tích vi phạm 1.353 m2.

Ngày 30-9-2022, UBND TP Pleiku quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Khanh 22,5 triệu đồng, đồng thời buộc tháo dỡ công trình vi phạm.

Tuy nhiên, ông Khanh không thực hiện khắc phục theo quy định mà làm khởi kiện chủ tịch UBND TP Pleiku ra tòa, yêu cầu giải quyết hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm