Cấp cứu qua bộ đàm cho thuyền viên nguy kịch

Lúc 16 giờ 30 phút ngày 3-5, tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải KV3 (VungTau MRCC) đã đưa về bờ, kịp thời chuyển cấp cứu một thuyền viên có dấu hiệu ho, ói mất rất nhiều máu trong lúc đang đánh bắt trên biển.

Thuyền viên được tàu cứu hộ đưa vào bờ chữa trị.

Khoảng 9 giờ 46 phút sáng cùng ngày, trung tâm nhận được thông tin thuyền viên tàu cá  BV 4796 TS tên Huỳnh Hoàng Ân (34 tuổi, ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) trong lúc đang đánh bắt cách mũi Vũng Tàu khoảng 70 hải lý về phía Đông Nam thì đột nhiên phát bệnh.

Theo đó, từ chiều 2-5, anh Ân có triệu chứng ho, ói ra máu. Sức khỏe của anh Ân càng lúc càng suy yếu và mất máu nhiều hơn. Thuyền trưởng đã liên lạc về đất liền và liên hệ trung tâm điều tàu ra cấp cứu, đưa thuyền viên về bờ.

Qua bộ đàm liên lạc, bác sĩ của trung tâm đã chẩn đoán bệnh tình của anh Ân, hướng dẫn các thuyền viên trên tàu bước chăm sóc y tế ban đầu cho anh. Tàu SAR 272 của trung tâm cũng lập tức ra vị trí tàu để đưa anh Ân về bờ.

Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, tàu SAR 272 đã cập cảng Vũng Tàu. Anh Ân được chuyển ngay lên xe cấp cứu đến bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm