Chánh án tòa huyện chết trên rẫy do nghi uống thuốc bảo vệ thực vật tự tử

Sáng nay (14-12) Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tống đạt quyết định khởi tố bị can (cho tại ngoại) với bà Quảng Thị Thái Bình, thư ký TAND huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án theo khoản 2, Điều 375 BLHS.

Việc tống đạt quyết định khởi tố được thực hiện tại trụ sở VKSND huyện Ninh Phước, Ninh Thuận.

Được biết bà Bình trú tại thôn Hoài Trung, xã Phước Thái (huyện Ninh Phước), hiện đang dương tính COVID-19, đang nuôi con nhỏ, mẹ già và bà nội.

Theo hồ sơ bà Bình được phân công giúp việc cho thẩm phán Hán Văn Nhuận, Chánh án TAND huyện Ninh Phước thụ lý giải quyết một vụ kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản.

Trong quá trình giúp việc cho thẩm phán bà Bình đã có những hành vi làm sai lệnh hồ sơ vụ án. Sau đó bà Bình trình cho thẩm phán Nhuận ký quyết định công nhận hòa giải thành của các đương sự trái phát luật. Quyết định hòa giải thành này sau đó đã bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy để giải quyết lại.

Chiều cùng ngày 14-12, thẩm phán Hán Văn Nhuận, Chánh án TAND huyện Ninh Phước, được phát hiện chết trên rẫy nghi do uống thuốc bảo vệ thực vật.

Một số bạn bè cho biết ông Nhuận có dấu hiệu lo lắng, buồn bã sau khi bị triệu tập làm việc thời gian gần đây.

Ông Hán Văn Nhuận vừa được bổ nhiệm Chánh án TAND huyện năm đầu tiên sau thời gian dài công tác ở TAND huyện Ninh Phước với cương vị Phó Chánh án. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm