Chèo Sup chiêm ngưỡng vẻ đẹp hút hồn của rừng ngập mặn lớn nhất ở Bình Định

Chèo Sup chiêm ngưỡng vẻ đẹp hút hồn của rừng ngập mặn lớn nhất ở Bình Định

(PLO)- Rừng ngập mặn Cồn Chim- đầm Thị Nại đang bước vào mùa đẹp nhất năm, rừng đang lên xanh, chim cò về trú ngụ, nhiều hoạt động du lịch sinh thái như đua sup trên mặt đầm... được các du khách thích thú.

Rừng ngập mặn Cồn Chim- đầm Thị Nại được ví von là lá phổi xanh của TP Quy Nhơn và các xã khu đông huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

rừng ngập mặn
Rừng ngập mặn Cồn Chim- đầm Thị Nại được ví như lá phổi xanh của TP Quy Nhơn và các xã khu đông huyện Tuy Phước. Ảnh: DŨNG NHÂN

Rừng ngập mặn ở Cồn Chim rộng 480 ha, nằm giữa đầm Thị Nại mênh mông sóng nước.

RNM4.jpg
Vùng rừng ngập mặn nằm giữa đầm Thị Nại. Ảnh:DŨNG NHÂN
1 (3).JPG
Từ năm 2012, tỉnh Bình Định bắt đầu phục hồi lại rừng ngập mặn Cồn Chim ở vùng đầm Thị Nại. Hàng năm, ngành nông nghiệp cùng với các địa phương ven đầm thường xuyên tổ chức các đợt trồng cây ngập mặn, đưa màu xanh phủ khắp vùng bãi bồi, đất trồng ở đầm. Ảnh: THU DỊU
2 (2).jpg
Những cây bần, cây đước bén rễ lên xanh ở Cồn Chim. Ảnh: THU DỊU
RNM1.jpg
Bên dưới tán rừng, nơi tôm cá về trú ngụ, bên trên chim, cò tìm về làm tổ. Ảnh: DŨNG NHÂN
z5234536889736_ffdf270ef67cd322c0e652cf5fa69c37.jpg
Vài năm trở lại đây, rừng ngập mặn Cồn Chim trở thành địa điểm "trốn nắng" cho nhiều người dân và du khách. Nhiều tour du lịch về với Cồn Chim đã được khai thác bởi người dân bản địa. Ảnh: THU DỊU
11.jpg
Để đến với khu rừng ngập mặn ở Cồn Chim- đầm Thị Nại, du khách di chuyển từ bến đò ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước hoặc từ bến đò ở xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn. Ảnh: THU DỊU
12.jpg
Hoạt động trải nghiệm thú vị ở khu sinh thái Cồn Chim đó là chèo SUP trên mặt đầm mênh mông sóng nước. Ảnh: THU DỊU
z5234536420305_40b375016ff867009404e2b2fa3a5f76.jpg
Nhiều trẻ em thích thú khi lần đầu được ngắm nhìn những bộ rễ bần, đước đâm lên từ mặt nước, được thấy cua, tôm di chuyển len qua bộ rễ ken dày. Ảnh: THU DỊU
z5234534503232_d49c1e6b0ab4338a60ae4506c5c50104.jpg
Đua sup giữa rừng trên mặt đầm. Ảnh: THU DỊU
z5234532679092_16abb8852e1e1ea0e6d24f99bfe2a280.jpg
Nhiều du khách bày tỏ thích thú khi được đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên trong lành. Sau hoạt động chèo sup, thưởng thức thủy hải sản tươi ngon, du khách có thể đi dọc bìa rừng để ngắm chim về lúc hoàng hôn. Ảnh: THU DỊU
rNM 4.jpg
Nhờ nỗ lực bền bỉ của chính quyền địa phương, người dân, màu xanh trở lại với rừng ngập mặn Cồn Chim. Ảnh: DŨNG NHÂN

Đầm Thị Nại có diện tích 5.000 ha, giữa vùng đầm này có khoảng 1.000 rừng cây ngập mặn tập trung ở ba cồn là Cồn Chim, Cồn Trạng, Cồn Giá (gọi chung là khu sinh thái Cồn Chim).

Khu sinh thái Cồn Chim hiện đang được quy hoạch để khai thác du lịch sinh thái kết hợp với việc giữ gìn và bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn. Người dân ở xóm Cồn Chim, thôn Vinh Quang, xã Phước Sơn tham gia thực hiện giao khoán bảo vệ rừng. Đồng thời ở các vực ven đầm, bãi bồi, đất trống, người dân ở địa phương mua giống cây ngập mặn trồng phân tán, vừa giữ đất vừa vun màu xanh cho vùng đầm.

Ông HUỲNH NAM, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước

Đọc thêm