Chiến hạm hộ vệ tên lửa Nhật Bản thăm Đà Nẵng

Sáng 24-2, Biên đội tàu huấn luyện đường dài thuộc Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản đã cập Cảng Tiên Sa thăm chính thức TP Đà Nẵng.

Theo đó hai tàu thăm Đà Nẵng lần này là tàu hộ vệ INAZUMA và tàu huấn luyện HATAKAZE do Đại tá II Masaaki (Tư lệnh đơn vị tàu huấn luyện số 1 làm trưởng đoàn). Ngoài ra, phía Nhật Bản còn có sự tham dự của Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng ông Yakabe Yoshinori cùng đoàn.

Phía Việt Nam có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng…

Chuyến thăm nằm trong khuôn khổ thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giao lưu lâu đời của hai nước. 

Năm 2019, hai tàu huấn luyện Setoyuki và Shimayuki của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản cùng 390 sĩ quan, thủy thủ do Đại tá Nakagama Yoshiyuki (Chỉ huy trưởng đơn vị huấn luyện số 1) làm trưởng đoàn đã thăm Đà Nẵng.

Vào năm 2015, hai tàu huấn luyện JS Kirisame và JS Asayuki cùng 400 sĩ quan và thủy thủ đoàn của Lực lượng tự vệ biển Nhật Bản đã tới thăm Đà Nẵng và giao lưu thể thao với các chiến sỹ thuộc Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân. 

Trước đó, Vào tháng 10-2013, 2 tàu huấn luyện Kashima, Shirayuki cùng tàu hộ tống Isoyuki cũng đã có buổi huấn luyện chung trên biển với Hải quân Việt Nam về tìm kiếm cứu nạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm