Chống COVID-19: Nỗ lực cách ly và chữa trị

Đến tối 15-3, Việt Nam (VN) ghi nhận 57 ca mắc COVID-19, 16 ca đã chữa khỏi, ra viện. Trong 41 ca mới phát hiện và đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước có 17 người nước ngoài, 24 người VN.

Tình hình sức khỏe của phần lớn các bệnh nhân đang ổn định, không sốt, không khó thở. Một số ca bệnh có triệu chứng ho nhẹ, ăn uống bình thường, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

TP.HCM: Thêm một ca nhiễm, tiếp tục lấy nhiều mẫu xét nghiệm

Chiều 15-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết nơi đây tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tất cả người ở từ tầng bốn đến tầng thượng lô A1, chung cư Hòa Bình (90A Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10).

Hiện những người ở tầng một lô A1 (cùng tầng với bệnh nhân COVID-19 thứ 48) vẫn tiếp tục cách ly tại chỗ dưới sự giám sát của y tế địa phương. Riêng những người sống ở các tầng còn lại của lô A1 chỉ hạn chế ra vào.

Kết quả xét nghiệm 63 người sống từ lầu một tới lầu ba lô A1 và bảo vệ, tạp vụ, giữ xe chung cư Hòa Bình cho thấy tất cả đều âm tính với COVID-19. Do vậy, bước đầu chưa ghi nhận có sự lây lan COVID-19 trong chung cư này.

Tối 15-3, Bộ Y tế đã công bố ca mắc COVID-19 thứ 54 tại Việt Nam. Người này có triệu chứng viêm hô hấp, tự đến bệnh viện khám và đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và cho thấy nhiều dấu hiệu nghi ngờ nhiễm COVID-19.

Người này là nam giới, 33 tuổi, quốc tịch Latvia, đi cùng vợ trên chuyến bay TK162 từ Tây Ban Nha đến TP.HCM vào ngày 8-3. Sau khi lưu trú tại một khách sạn ở quận 4 (TP.HCM), người này cùng vợ đi Phú Quốc trên chuyến bay QH1521 của hãng hàng không Bamboo Airways vào ngày 9-3.

Đến ngày 13-3, cả hai đáp chuyến bay QH1524 của hãng hàng không Bamboo Airways từ Phú Quốc về TP.HCM lúc 20 giờ 45 và lưu trú tại một nhà nghỉ nhỏ trên đường Bùi Viện, quận 1 (TP.HCM).

Chiều 14-3, người này có biểu hiện sốt nên tự đi khám, được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết tới thời điểm hiện tại, TP ghi nhận tám trường hợp nhiễm COVID-19. Trong đó, ba trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện. Riêng bệnh nhân thứ 32 (nữ, 24 tuổi), thứ 45 (nam, 25 tuổi), thứ 48 (nam, 31 tuổi) và thứ 53 (nam, 53 tuổi, người nước ngoài) hiện sức khỏe ổn định, tiếp tục được cách ly điều trị.

Hiện tại TP.HCM ghi nhận 125 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19. Qua xét nghiệm, 125 trường hợp này đều âm tính.

Phun thuốc khử trùng toàn TP Phan Thiết. Ảnh: TỰ SANG

Tích cực điều trị cho một bệnh nhân mắc COVID-19 chuyển biến nặng

Thông tin từ BS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới trung ương, vào chiều 15-3: Các bệnh nhân điều trị COVID-19 tại bệnh viện sức khỏe khá ổn định, tuy nhiên có một bệnh nhân người Anh (69 tuổi) đang phải thở máy.

“Do có nhiều bệnh nền, đã cao tuổi nên hôm qua bệnh nhân vẫn tỉnh táo nhưng sốt thất thường. Đến chiều nay bệnh nhân khó thở và được đặt thở máy, chuyển biến nặng” - ông Thạch cho biết.

Bệnh nhân này có bệnh lý nền mạn tính là tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. Bệnh nhân được phát hiện dương tính do virus COVID-19 hôm 8-3, được điều trị ở BV đa khoa tỉnh Lào Cai, sau đó một ngày được chuyển về Khoa cấp cứu BV Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 (Hà Nội).

BS Phạm Ngọc Thạch cho biết đối với những bệnh nhân COVID-19 cao tuổi kèm các bệnh lý mạn tính như tim mạch, cao huyết áp, đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mạn tính, viêm phế quản mạn, xơ gan, viêm gan, bệnh thận mạn tính… thì thường có triệu chứng nặng hơn những người khác. Họ cũng có nguy cơ cao sẽ diễn biến nặng, nhanh, có thể suy hô hấp do sức chống đỡ kém trước sự tấn công của virus.

Phân tích cụ thể hơn, TS Trần Quang Thắng (Trưởng khoa Cấp cứu và đột quỵ, BV Lão khoa trung ương) cho rằng thống kê mới về dịch bệnh COVID-19 gần đây, nhóm người cao tuổi nhiễm bệnh chiếm tỉ lệ cao nhất và tỉ lệ tử vong cũng cao nhất.

Cách ly bốn người Hà Tĩnh đi chuyến bay có bệnh nhân số 51

Cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã tìm, đưa bốn người quê Hà Tĩnh đi cách ly y tế và lấu mẫu gửi Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương (Hà Nội) xét nghiệm.

Bốn người quê Hà Tĩnh đi trên chuyến bay QR968 từ Qatar về VN gồm anh TVP (ở xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên), anh PHT (ở xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên), anh TND (ở xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh), anh TVQ (ở xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh).

Bốn người trên đều đi từ Rumani, quá cảnh Qatar về VN trên chuyến bay QR968 và về đến Hà Tĩnh ngày 13-3. Trên chuyến bay này có bệnh nhân số 51 là nữ, 22 tuổi.

Sau khi bốn người này về địa phương, cán bộ y tế đã nhanh chóng có mặt điều tra dịch tễ.

Đề nghị người nhiễm COVID-19 khai báo sự thật

Sáng cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác đã đến thị sát hai bệnh viện và đoạn đường cách ly COVID-19 tại tỉnh Bình Thuận.

Về tình trạng trường hợp bệnh nhân 34 khai thông tin nhỏ giọt, Thứ trưởng Sơn yêu cầu mỗi người dân khi có vấn đề liên quan tới y tế phải khai báo thật thà.

“Chúng tôi biểu dương và đánh giá cao tinh thần làm việc của các ban, ngành trong việc tìm hiểu, mở rộng thêm người tiếp xúc với bệnh nhân 34. Cho đến bây giờ, về cơ bản, chúng tôi đánh giá đã tiếp xúc được với những người gặp gỡ bệnh nhân 34 này và đã tổ chức các biện pháp cách ly phù hợp nhất” - ông Sơn đánh giá.

Ca nhiễm thứ 55, 56, 57 bay từ châu Âu đến Hà Nội

Sau khi ghi nhận ca nhiễm 54 tại TP.HCM, tối 15-3, Bộ Y tế tiếp tục công bố thêm ba ca nhiễm mới.

Cụ thể, ca bệnh số 55: Bệnh nhân nam, 35 tuổi, quốc tịch Đức. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay VN0018 từ Pháp về Nội Bài sáng 14-3. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly tại BV Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khỏe ổn định.

Ca bệnh số 56 và 57 đều là bệnh nhân nam, quốc tịch Anh. Một người 30 tuổi, một người 66 tuổi.

HÀ PHƯỢNG 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm