Chủ tịch nước dự lễ bàn giao 1.400 căn nhà đại đoàn kết ở Hậu Giang

(PLO)- Hậu Giang hiện vẫn còn hơn 9.700 hộ nghèo, hơn 7.400 hộ cận nghèo, trong đó còn nhiều hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo đang gặp khó khăn, bức xúc về nhà ở.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-1, trong khuôn khổ các sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh, Hậu Giang tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 1.400 căn nhà đại đoàn kết.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng đoàn công tác Trung ương đến dự.

hau-giang-ban-giang-1400-can-nha-dai-doan-ket-9-1007.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng lãnh đạo tỉnh Hậu Giang thực hiện nghi thức khánh thành, bàn giao 1.400 căn nhà đại đoàn kết. Ảnh: CHÂU ANH

Theo ông Trần Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang, từ khi chia tách vào năm 2004 đến nay, địa phương đã vận động, xây dựng hàng ngàn căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Xây dựng mới và sữa chữa 30.681 căn nhà “đại đoàn kết”, qua đó giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện an cư.

Tuy nhiên, Hậu Giang vẫn còn 9.736 hộ nghèo, 7.426 hộ cận nghèo, trong đó còn nhiều hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo đang gặp khó khăn, bức xúc về nhà ở.

Trước thực tế đó, giữa tháng 9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang, đã tổ chức lễ phát động triển khai xây dựng 1.400 căn nhà đại đoàn kết. Gần 20 tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã đóng góp hơn 65 tỉ đồng để tỉnh Hậu Giang xây dựng nhà đại đoàn kết.

hau-giang-ban-giang-1400-can-nha-dai-doan-ket-2-2931.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Hậu Giang quan tâm đến việc sửa chữa, nâng cấp những nhà tình thương, tình nghĩa, nhà đại đoàn kết trước đây địa phương đã trao tặng cho bà con. Ảnh: CHÂU ANH

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hậu Giang đạt được kể từ khi chia tách tỉnh đến nay. Trong đó, Chủ tịch nước cho biết ông rất ấn tượng trước công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, gia đình khó khăn.

“Năm 2004, lúc vừa tách ra, chúng ta có hơn 30% hộ nghèo, đến thời điểm này, hộ nghèo chỉ còn hơn 4%, đó là một sự nỗ lực rất lớn. Qua 20 năm, chúng ta đã vận động xây dựng được hơn 11.000 căn nhà và đặc biệt trong năm dịp kỷ niệm 20 năm, chỉ với nỗ lực của hơn sáu tháng, đã vận động được 1.400 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, người có công, người khó khăn về nhà ở... Tôi hoan nghênh sự nỗ lực và cố gắng đó của tỉnh Hậu Giang” - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ bàn giao 1.400 căn nhà đại đoàn kết ở Hậu Giang
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cho các hộ dân trong dịp Hậu Giang khánh thành, bàn giao 1.400 căn nhà đại đoàn kết. Ảnh: CHÂU ANH

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng, chia sẻ niềm vui cùng các hộ nhân được bàn giao nhà đại đoàn kết, món quà mang đậm “nghĩa đảng tình dân” để bà con đón năm mới.

Chủ tịch nước cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh tiếp tục rà soát, quan tâm nhiều hơn đến việc sửa chữa, nâng cấp những nhà tình thương, tình nghĩa, nhà đại đoàn kết trước đây địa phương đã trao tặng cho bà con.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự lễ khởi công trường phổ thông liên cấp FPT Hậu Giang (tọa lạc tại xã Vị Trung, huyện Vị Thủy).

Trường bao gồm cả ba bậc học, gồm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, tổng diện tích sử dụng hơn 5ha với hai tòa nhà giảng đường, hai tòa nhà dịch vụ, nhà luyện tập và thi đấu thể thao...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm