Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm việc với tỉnh Bình Phước

(PLO)- Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Bình Phước trong việc giữ vững an ninh chính trị, quốc phòng an ninh.

Ngày 27-9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bình Phước về tình hình, kết quả thực hiện công tác an ninh, quốc phòng, đối ngoại… trong 9 tháng đầu năm 2023.

chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (3).jpg
Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch tỉnh Bình Phước báo cáo với Chủ tịch nước về những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm. Ảnh: LA

Tại buổi làm việc, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, cho biết trong 9 tháng đầu năm tình hình trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Công tác ngoại giao, quân sự, quốc phòng được duy trì ổn định.

Bên cạnh đó, công tác phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp được chính quyền địa phương tích cực triển khai.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được cấp ủy các địa phương quan tâm.

Cũng tại hội nghị này, Bình Phước cũng đã kiến nghị, đề xuất với Chủ tịch nước năm vấn đề:

Cụ thể, kiến nghị Chính phủ sớm triển khai đề án phát triển khu dân cư biên giới, Chính phủ nghiên cứu có chương trình đào tạo tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ cơ sở, Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, ngành trung ương trao đổi với các cơ quan chức năng của nước Campuchia để tạo điều kiện thuận lợi xử lý vấn đề tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, mua bán người …

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những kết quả mà chính quyền và nhân dân tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (1).jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: LA

Chủ tịch nước nhấn mạnh Bình Phước là tỉnh có đường biên giới dài, có nhiều dân tộc thiểu số. Chủ tịch nước ghi nhận việc giữ vững an ninh chính trị, quốc phòng an ninh xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển của tỉnh.

Chủ tịch nước nhấn mạnh thêm tỉnh cần tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại gắn với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, Chủ tịch nước cũng lưu ý Bình Phước cần phát huy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp với các tỉnh của nước bạn Campuchia. Đặc biệt, các lực lượng chức năng cần tăng cường mối quan hệ hợp tác để bảo vệ vững chắc an ninh biên giới quốc gia.

Sau 26 năm chia tách từ tỉnh Sông Bé cũ, Bình Phước từ một tỉnh nghèo đến nay đã có bước phát triển vượt bậc. Năm 2022, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,42%, trong đó kinh tế số chiếm tỷ trọng 5% GRDP, thu ngân sách đạt trên 14,5 ngàn tỷ đồng.

Hiện Bình Phước được Chính phủ phê duyệt 13 khu công nghiệp, trong đó 12 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy khoảng 68%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm