Chủ tịch nước gặp mặt đoàn đại biểu Quỹ học bổng Vừ A Dính

(PLO)- 25 năm qua các em học sinh được nuôi dưỡng từ Quỹ đã thành tài, cho thấy thời kỳ vun trồng của chúng ta đã tới thời điểm sinh ra trái ngọt.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm anh hùng Vừ A Dính hy sinh, hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Quỹ Vừ A Dính, 10 năm thành lập CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu, chiều 26-9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có buổi gặp gỡ thân mật với Đoàn đại biểu Quỹ học bổng và CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu.

Quy vu a dinh
Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. Ảnh: Nam Anh

Tại buổi gặp mặt, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu cho biết: Gần 25 năm qua, Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã cấp 125.000 suất học bổng với hơn 1.600 học sinh, sinh viên qua 4 dự án đầu tư, gồm: Ươm mầm tương lai, mở đường đến tương lai, chắp cánh ước mơ và hỗ trợ sinh viên. Đến nay, đã có hơn 230 sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng.

IMG_20230926_190049.jpg
Bà Trương Mỹ Hoa phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nam Anh

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cho biết, hiện có hàng nghìn doanh nghiệp đồng hành thường xuyên với quỹ.

“Gần 25 năm qua, những gì mà Quỹ đã làm được đều là sự cố gắng thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và lời dạy của Bác Hồ, làm cho miền núi tiến kịp miền xuôi, đoàn kết các dân tộc. Đặc biệt với nơi biển, đảo, chúng tôi góp một bờ nhỏ, hậu phương nhỏ cho các chiến sĩ, ngư dân để yên tâm bám biển, bám đảo”- Bà Trương Mỹ Hoa nhấn mạnh.

Các đại biểu mong muốn, việc hỗ trợ các em học sinh dân tộc thiểu số cần được triển khai toàn diện và sâu sắc hơn nữa, không chỉ tặng học bổng mà còn giúp các em được tiếp tục học tập, đào tạo, chăm lo trong cuộc sống, từ đó có điều kiện thuận lợi phát triển vươn lên.

Đây sẽ là nền tảng quan trọng để các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trưởng thành, đóng góp sức trẻ, tâm huyết xây dựng quê hương, đất nước.

Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu quỹ Vù A Dính
Chủ tịch nước trò chuyện cùng các đại biểu. Ảnh: Thanh Trang

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ sự vui mừng được gặp gỡ các thành viên trong đoàn có chuyến thăm Hà Nội, viếng Bác và đến Phủ Chủ tịch.

Từng gắn bó với Quỹ một thời gian khi làm Bí thư TƯ Đoàn và công tác tại địa phương, Chủ tịch nước rất vui khi thấy kết quả đạt được to lớn, thiết thực, có ý nghĩa của quỹ.

Ra đời cách đây gần 25 năm từ mong muốn góp sức cho con em đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện tiếp cận việc học hành, Quỹ liên tục có những bước phát triển, triển khai nhiều hoạt động, chương trình, dự án có ý nghĩa.

Đến năm 2014, Quỹ thành lập CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu, gắn kết hoạt động với nhau, thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với đất nước, đối với các em học sinh thân yêu.

Chủ tịch nước cho rằng, để có những kết quả quan trọng và tốt đẹp như hiện nay là nhờ sự hoạt động không mệt mỏi của các thành viên Quỹ, những người có trách nhiệm cao với xã hội cho dù có nhiều người tuổi đã cao, sức đã yếu. Đây là điều rất đáng quý và đáng trân trọng.

Theo Chủ tịch nước, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thành tựu to lớn.

Tuy nhiên, khó khăn, thách thức đang đặt ra cũng không nhỏ, trong đó, hậu quả của đại dịch COVID-19 là rất nặng nề đối với kinh tế, xã hội đất nước cũng như cuộc sống của nhân dân.

Bối cảnh đó đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp, người dân và cả hệ thống chính trị, trong đó sự đoàn kết, nỗ lực là rất quan trọng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định cần tiếp tục duy trì hoạt động của Quỹ học bổng Vừ A Dính, nối tiếp truyền thống đáng quý mà Quỹ đã tạo dựng; không ngừng hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực cho các em học sinh dân tộc thiểu số.

Đây cũng là nội dung mà Việt Nam đã được nhiều quốc gia trên thế giới ghi nhận, đánh giá cao; thể hiện rõ nét truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đùm bọc nhau trong khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

"25 năm qua các em học sinh được nuôi dưỡng từ chương trình này đã trở thành tài, điều đó rất mừng, cho thấy thời kỳ vun trồng của chúng ta đã tới thời điểm sinh ra trái ngọt. Tôi mong muốn các em học sinh, trong đó rất nhiều em không có cơ hội tham dự cuộc gặp mặt này, ý thức được trách nhiệm tình cảm mà xã hội dành cho mình, để mình cũng phải có trách nhiệm, tình cảm với xã hội, với những người xung quanh, để tình cảm tiếp tục được nuôi dưỡng trong mỗi con người"- Chủ tịch nước phát biểu.

+ Sáng cùng ngày, tại Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã có buổi tiếp đoàn.

Theo Bộ trưởng, chặng đường hình thành, phát triển Quỹ học bổng Vừ A Dính là một hành trình xứng đáng được ghi nhận và vinh danh, qua đó lan tỏa thông điệp nhân văn, việc làm thầm lặng của những thành viên đầy tâm huyết đã xây dựng, phát triển quỹ đến ngày hôm nay.

bo quoc phong
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang tặng bức tranh "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân" đến đoàn đại biểu. Ảnh: Thanh Trang

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng đoàn đại biểu bức tranh “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” và mong muốn, Quỹ học bổng Vừ A Dính tiếp tục hoạt động hiệu quả, trách nhiệm đối với xã hội, luôn là những bông hoa đẹp đóng góp vào “vườn hoa việc tốt” của đất nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm