trao tặng 45 phần quà động viên học sinh vùng biển, đảo

Quỹ học bổng Vừ A Dính gặp gỡ học sinh dự án "Ươm mầm tương lai" trước kỳ thi tốt nghiệp

(PLO)- Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa có những lời động viên dặn dò hết sức chân tình đến các em học sinh trước thềm kỳ thi trung học phổ thông 2023. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-5, Quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức chương trình gặp mặt học sinh dự án "Ươm mầm tương lai" nhằm động viên các em học sinh trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Tại buổi gặp gỡ, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu đã nhắn nhủ và động viên đến các em.

Bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" phát biểu. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" phát biểu. Ảnh: HÀ NGUYỄN

"Việc học đã được các em tích lũy trong 12 năm học tập, do đó trong khoảng thời gian tới, mong các em sẽ tập trung cao độ, không lơ là, tập trung bám sát đề cương ôn tập, đồng thời cần phải chú ý sức khỏe ăn, ngủ, học có điều độ, kỷ luật để kỳ thi đạt kết quả tốt" - bà dặn dò.

Bà Trương Mỹ Hoa cũng bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến sự trưởng thành của các em. Trước chặng đường mới, bà mong các em sẽ tiếp tục học tập, trở thành những công dân có ích và đóng góp cho sự phát triển của xã hội, không phụ lòng trông mong của mọi người của gia đình nơi biển đảo, vùng núi xa xôi.

Bên cạnh đó, bà Trương Mỹ Hoa cho biết, năm 2024 là một năm đặc biệt với nhiều sự kiện quan trọng, vừa kỷ niệm 75 năm ngày mất của người anh hùng thiếu niên dân tộc Vừ A Dính, kỷ niệm 10 năm thành lập CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu và kỷ niệm 25 năm thành lập quỹ học bổng Vừ A Dính.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tặng quà động viên các em trước kỳ thi trung học phổ thông. Ảnh VÕ THƠ

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tặng quà động viên các em trước kỳ thi trung học phổ thông. Ảnh VÕ THƠ

Năm nay có 45 em học sinh trong dự án “Ươm mầm tương lai” của Quỹ Học bổng Vừ A Dính tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học.

Trong đó có 43 em đạt học lực giỏi, 2 em học lực khá và 3 em đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp TP. Mỗi em học sinh sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng làm lộ phí thi, riêng với những em có thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi sẽ được tặng thêm 1 triệu.

Cũng theo bà Trương Mỹ Hoa, để đón nhận thành viên đầu ra của bậc phổ thông và đầu vào của ĐH thì dự án "Hỗ trợ sinh viên" sẽ hỗ trợ 1 triệu/ tháng.

"Riêng với một số trường đã ký kết với quỹ học bổng Vừ A Dính như ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Đà Lạt, ĐH Hoà Bình (Hà Nội) thì các em học sinh sẽ được tài trợ phần cứng. Nghĩa là tài trợ toàn phần của học bổng 30 triệu/năm. Hiện nay dự án này đã có 300 em sinh viên theo học" - bà Hoa cho hay .

Các em học sinh trong dự án "Ươm mầm tương lai" của Quỹ học bổng Vừ A Dính được nhận quà động viên buổi gặp mặt trước kỳ thi THPT. Ảnh: VÕ THƠ

Các em học sinh trong dự án "Ươm mầm tương lai" của Quỹ học bổng Vừ A Dính được nhận quà động viên buổi gặp mặt trước kỳ thi THPT. Ảnh: VÕ THƠ

Nhận phần quà, Quách Khả Danh, học sinh trường Quốc văn Cần Thơ (Bạc Liêu) bày tỏ sự biết ơn và cảm động khi nhận được món quà động viên hết sức ý nghĩa.

"Ngày đầu khi biết mình được nhận học bổng em vừa vinh dự vừa cảm thấy lo lắng khi phải xa gia đình đến một nơi mới học tập. Chính vì thế em luôn nhắc nhở bản thân phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn. Đến hôm nay, khi chuẩn bị bước vào kì thi trung học phổ thông em rất biết ơn và cảm động trước tấm lòng của mọi người dành cho chúng em" - Danh chia sẻ.

Danh cho biết em sẽ cố gắng thi đậu vào trường ĐH Kinh tế Luật TP.HCM và với số tiền nhận được hôm nay, em sẽ để dành và trang trải chi phí sinh hoạt, học tập khi vào đại học.

Được Quỹ học bổng Vừ A Dính hỗ trợ từ lớp 5, Nguyễn Trần Anh Luân (lớp 12 trường Quốc tế Tây Úc) cho biết không nghĩ 8 năm lại trôi qua nhanh như vậy. Cảm xúc của bản thân vẫn bồi hồi, xúc động như lần đầu tiên nhận hỗ trợ của quỹ học bổng.

Nguyễn Trần Anh Luân nhận hỗ trợ từ Quỹ học bổng. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Nguyễn Trần Anh Luân nhận hỗ trợ từ Quỹ học bổng. Ảnh: HÀ NGUYỄN

"Quỹ Học bổng không chỉ hỗ trợ chúng em về mặt vật chất mà có ý nghĩa tinh thần rất lớn. Em rất biết ơn sự quan tâm của mọi người và trong tương lai em sẽ nỗ lực để đạt nhiều thành công và hỗ trợ lại cho những bạn học sinh như chúng em"- Luân tâm sự.

Tháng 4 - 2014, cậu bé Luân học lớp 4, hớn hở cùng các bạn ở đảo Sinh Tồn tham gia Lễ Khánh thành trường tiểu học Sinh Tồn ở quần đảo Trường Sa. Sau đó, Luân được trường Tây Úc tiếp nhận, nuôi dạy từ lớp 5 cho đến nay. Ảnh: THANH TRANG

Tháng 4 - 2014, cậu bé Luân học lớp 4, hớn hở cùng các bạn ở đảo Sinh Tồn tham gia Lễ Khánh thành trường tiểu học Sinh Tồn ở quần đảo Trường Sa. Sau đó, Luân được trường Tây Úc tiếp nhận, nuôi dạy từ lớp 5 cho đến nay. Ảnh: THANH TRANG

Trong thời gian tới, Luân cho biết sẽ theo đuổi ngành Công nghệ Thông tin. Bên cạnh đó, Luân cũng bày tỏ hy vọng trong tương lai Quỹ học bổng có thể tiếp cận và hỗ trợ nhiều bạn, giúp cho nhiều nhân tài có cơ hội được phát huy và tỏa sáng.

45 em thuộc 10 trường: THCS - THPT Hồng Hà (15 em), THPT Quốc Văn Cần Thơ (1 em), THCS-THPT Hoa Sen (1 em), THCS – THPT Phan Chu Trinh (0 em), THCS – THPT Ngô Thời Nhiệm(10 em). THCS – THPT Hồng Đức (2 em), THPT Nguyễn Khuyến (2 em). Trường Quốc tế Tây Úc (2 em), Trường THCS - THPT Ngôi Sao (3 em), Trường THCS THPT Nam Việt (1 em).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm