Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB 'Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu' hưởng ứng "Xanh hóa Trường Sa"

(PLO)- Đoàn Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã mang ra Trường Sa rất nhiều quà tặng với tổng số tiền 500 triệu đồng và 200 triệu đồng hưởng ứng Chương trình xanh hóa Trường Sa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-5, Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu" đã tổ chức buổi họp tổng kết chuyến công tác của đoàn đại biểu Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu" tham gia đoàn công tác số 6 thăm quân và dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK/18 tại TP.HCM.

Bà Hồ Thị Tuyết Hồng, Phó chủ nhiệm CLB, phó đoàn phát biểu.

Bà Hồ Thị Tuyết Hồng, Phó chủ nhiệm CLB, phó đoàn phát biểu.

Trước chuyến hải trình, đoàn đã có một số hoạt động như: Dâng hương và thăm Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma, viếng chùa Linh Nguyên; thăm, tặng quà Lữ đoàn 162, Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) và Lữ đoàn 189 Hải quân.

Trong chuyến công tác, Đoàn Quỹ học bổng Vừ A Dính đã mang ra Trường Sa rất nhiều quà tặng với tổng số tiền 500 triệu đồng từ sự đóng góp của các thành viên CLB và 200 triệu đồng hưởng ứng Chương trình xanh hóa Trường Sa.

Đoàn đến thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân ở 5 điểm đảo gồm: Song Tử Tây, Đá Thị, Sinh Tồn Đông, Đá Đông B, Trường Sa Lớn. Riêng Nhà giàn DK1/8 Quế Đường do biển động, sóng to, đoàn không đến được so với kế hoạch ban đầu.

Đến mỗi điểm đảo, đoàn công tác Quỹ học bổng Vừ A Dính đều tham gia tích cực các hoạt động chung của đoàn. Bên cạnh đó, đoàn tích cực hỗ trợ tổ phục vụ bếp trên tàu như nhặt rau, rửa chén, bày biện thức ăn.

Cùng với Đoàn Công tác số 6, Quỹ và Câu lạc bộ cũng đã trao tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, trao học bổng cho 12 em học sinh và tặng quà 3 giáo viên của trường thuộc huyện đảo Trường Sa: Trường TH Trường Sa Lớn, và trường TH Song Tử Tây.

Tại buổi họp tổng kết, các thành viên của đoàn công tác đã có dịp chia sẻ cảm nghĩ sau chuyến đi đầy ý nghĩa đến nơi "đầu sóng ngọn gió".

Ông Đỗ Thanh Dũng, Tổng GĐ Công ty TNHH SXTM Thanh Dũng chia sẻ tại buổi tổng kết

Ông Đỗ Thanh Dũng, Tổng GĐ Công ty TNHH SXTM Thanh Dũng chia sẻ tại buổi tổng kết

Ông Đỗ Thanh Dũng, Tổng GĐ Công ty TNHH SXTM Thanh Dũng cho biết trước chuyến đi ông cảm thấy rất bình thường vì từng là một thuyền trưởng lái tàu tại chiến tranh biên giới Tây Nam.

"Nhưng khi đến với những vùng biển của Trường Sa, tôi thấy bồi hồi, xúc động khi thấy những người chiến sĩ gian khổ, khó khăn để bảo vệ biển đảo của quê hương. Nhưng gian khổ có lẽ là từ còn rất nhẹ so với những hi sinh của những người lính bởi họ đã đánh đổi tuổi trẻ, thanh xuân của họ.

Tôi nghĩ rằng bản thân còn nợ một món nợ ân tình đối với mọi người nơi đây. Và sau những đêm suy nghĩ thì cách duy nhất là cùng đồng hành với quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu để có thể làm được những việc cần thiết" - ông Dũng bày tỏ.

Ông Lê Việt Quân, Cán bộ Giám sát trường THCS, THPT Nam Việt

Ông Lê Việt Quân, Cán bộ Giám sát trường THCS, THPT Nam Việt

Với ông Lê Việt Quân, Cán bộ Giám sát trường THCS, THPT Nam Việt, chuyến đi cũng đã để lại những xúc động trong ông về những người lính, người dân bám biển giữ đảo.

Trong chuyến đi lần này ông đã sáng tác ca khúc mới mang tên “Ngọt đắng Trường Sa” (hoàn thành vào ngày 29-4).

Trong chuyến đi lần này ông đã sáng tác ca khúc mới mang tên “Ngọt đắng Trường Sa” (hoàn thành vào ngày 29-4).

Khép lại buổi họp, bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" nhận xét, bên cạnh hạn chế là chưa có hình ảnh về các phòng đọc sách, thư viện đã xây dựng tại Trường Sa thì đoàn công tác đã đạt được những ưu điểm đáng khen ngợi.

Bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" phát biểu

Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" phát biểu

"Chúng ta đã tuân thủ, chấp hành kỷ luật chung. Thực hiện sự đoàn kết gắn bó trong đoàn và lan toả tình yêu ý chí đối với những đoàn lớn, hỗ trợ đúng nhiệm vụ được trao, phân công. Cố gắng phấn đầu tuyên truyền câu lạc bộ của mình dù còn gặp hạn chế và gắn kết tình yêu giữa đất liền và biển đảo thông qua từng thành viên trong đoàn" - bà Trương Mỹ Hoa nhận định.

Bà Trương Mỹ Hoa tặng bằng khen cho các thành viên của đoàn công tác

Bà Trương Mỹ Hoa tặng bằng khen cho các thành viên của đoàn công tác

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm