TP.HCM mang nghĩa tình đến với Trường Sa

(PLO)- Niềm vui, hạnh phúc cứ thế trải dài và lan rộng, khẳng định màu xanh của ý chí, nghị lực và cả sự hy sinh thầm lặng, cống hiến tuổi thanh xuân của các chiến sĩ trên đảo Trường Sa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Đoàn công tác số 5 do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chủ trì phối hợp với Quân chủng Hải quân đi thăm, tặng quà các lực lượng và người dân trên quần đảo Trường Sa.

Trên con tàu KN-290 của Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 2 chở Đoàn công tác số 5 ra Trường Sa, ngoài hiện vật, còn mang theo rất nhiều nghĩa tình của người dân TP.HCM.

Góp hạt giống cho Trường Sa xanh

Nhiều năm qua, TP.HCM luôn được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trong những hoạt động hướng đến biển đảo, đến lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Mỗi năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đều tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà lực lượng và người dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa - mảnh đất máu thịt nơi đầu sóng ngọn gió của tổ quốc.

Trước khi lên đường, đoàn đã làm lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số, Lữ đoàn 125. Ảnh: NT

Trước khi lên đường, đoàn đã làm lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số, Lữ đoàn 125. Ảnh: NT

Trưởng đoàn đại biểu TP.HCM, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết đã phát động Chương trình “Vì Trường Sa xanh” gắn liền với hoạt động của đoàn công tác, đồng thời kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị… hưởng ứng thông qua việc ủng hộ kinh phí đóng góp vào Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc".

Theo bà Yến, hầu hết các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đều có diện tích nhỏ, thổ nhưỡng chủ yếu là cát và san hô vụn, khí hậu khắc nghiệt, nóng, ẩm nên việc trồng cây gặp rất nhiều khó khăn.

Lãnh đạo đoàn công tác đã trồng cây bàng vuông trên đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: NT

Lãnh đạo đoàn công tác đã trồng cây bàng vuông trên đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: NT

“Vượt qua khó khăn, khắc nghiệt của thời tiết, cán bộ, chiến sĩ nơi đây đã luôn nâng niu, chăm chút từng cây xanh, hạt giống từ đất liền gửi ra với bao tình cảm thân thương... Niềm vui, hạnh phúc cứ thế trải dài và lan rộng, khẳng định màu xanh của ý chí, của nghị lực và cả sự hy sinh thầm lặng, cống hiến tuổi thanh xuân...” - bà Yến nói.

Lãnh đạo đoàn công tác tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ trên đảo Cô Lin. Ảnh: NT

Lãnh đạo đoàn công tác tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ trên đảo Cô Lin. Ảnh: NT

Việc trồng, chăm sóc các loại cây xanh trên đảo sẽ giúp Trường Sa xanh hơn, tăng mật độ cây xanh che phủ, cải thiện cảnh quan môi trường, không gian, tạo nguồn rau xanh cho các chiến sĩ.

Theo bà Yến, đất liền, hậu phương luôn tổ chức các chương trình tuyên truyền về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc. “Chúng tôi xác định rằng, biển đảo có yên bình thì đất liền mới có điều kiện phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội và người dân được sống trong hòa bình” – bà Yến nói.

Gieo mầm cho cả tương lai ở Trường Sa

Đoàn công tác cũng gửi tặng hạt giống, cây, phôi nấm bào ngư, nhà trồng rau có mái che… cho lực lượng và người dân trên các đảo như Cô Lin, An Bang, Đá Đông A, Đá Tây A, Trường Sa.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Chính ủy Vùng 4 Hải quân, cho biết 21 năm trước, TP.HCM tổ chức chuyến đi đầu tiên thăm các cán bộ, chiến sĩ nhân dân trên huyện đảo Trường Sa.

Đoàn công tác đã tặng vườn rau có mái che cho các cán bộ, chiến sĩ trên đảo Đá Đông A. Ảnh: NT

Đoàn công tác đã tặng vườn rau có mái che cho các cán bộ, chiến sĩ trên đảo Đá Đông A. Ảnh: NT

Sau đó, có chương trình đặt đá chủ quyền, trồng cây bàng vuông, tuyên truyền biển đảo ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Viên đá đầu tiên, cây bàng vuông đầu tiên đã được Quân chủng hải quân đưa về cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM đặt và trồng tại Công viên Thống Nhất, nay là Công viên 30-4.

Tại đảo Đá Tây A, nhiều phôi nấm, hạt giống… được đoàn công tác mang lên gửi tặng lực lượng và người dân trên đảo. Những nụ cười, cái bắt tay thật chặt như xua tan hết cái nắng gió oi bức của biển khơi.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hà, người dân sinh sống tại đảo Đá Tây A chia sẻ rằng mình đã có thời gian sinh sống ở Trường Sa lớn, một trong những khó khăn phải đối diện đó là rau xanh.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết đoàn công tác thấu hiểu những khó khăn vất vả của các cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo An Bang, nơi có khí hậu rất khắc nghiệt. Ảnh: NT

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết đoàn công tác thấu hiểu những khó khăn vất vả của các cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo An Bang, nơi có khí hậu rất khắc nghiệt. Ảnh: NT

Chứng kiến trong những món quà có cả những phôi nấm, hạt giống… chị Hà vui mừng cho biết đây là những món quà rất quý, thiết thực. Chị cũng có thể học được cách nuôi, chăm sóc nấm để sau này khi về đất liền có thêm một nghề làm nuôi sống gia đình.

Tại đảo Cô Lin, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân, gửi lời cảm ơn tình cảm của đất liền dành cho biển đảo, từ vật chất đến tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho các bộ, chiến sĩ trên đảo.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân gửi lời cảm ơn tình cảm của đất liền dành cho biển đảo về những sự ủng hộ vật chất, tinh thần. Ảnh: NT

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân gửi lời cảm ơn tình cảm của đất liền dành cho biển đảo về những sự ủng hộ vật chất, tinh thần. Ảnh: NT

“Đoàn công tác đã mang rất nhiều hạt giống, vật tư, trang thiết bị vật dụng sinh hoạt hàng ngày cho các cán bộ, chiến sĩ. Đây không chỉ là sự ủng hộ vật chất mà cả tinh thần và gieo mầm cho cả tương lai…” – ông nói.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân, cho biết từ 2015 đến nay, TP.HCM đã quyên góp, ủng hộ 215 tỉ hỗ trợ cho biển đảo. Đây cũng là địa phương đi đầu trong các hoạt động hướng về biển đảo, chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc.

Chiều 26-4, Đoàn công tác số 5 – TP.HCM đã kết thúc chuyến thăm, làm việc, tặng quà, động viên quân và dân trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn DK 1, Tư Chính. Chuyến hải trình kéo dài bảy ngày đêm (từ ngày 20 đến ngày 26-4-2023).

Tàu Kiểm ngư KN290 cùng hơn 160 đại biểu TP.HCM đã mang theo những món quà, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và người dân TP đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1/14.

Với mong muốn phủ xanh Trường Sa, đoàn TP.HCM mang theo rất nhiều mầm xanh, cây trồng, cùng nhiều quà tặng là trang thiết bị máy móc, vật dụng sinh hoạt, học tập, các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt cho quân, dân trên các đảo.

Ấm áp nụ cười những người lính Trường Sa

Ấm áp nụ cười những người lính Trường SaInfographic

(PLO)- Mới đây, đoàn Công tác số 5 từ TP.HCM ra quần đảo Trường Sa thăm, tặng quà cho các lực lượng trên các đảo và người dân. Chứng kiến nụ cười, niềm vui của những chiến sĩ ở Trường Sa khiến ai nấy đều ấm lòng. 

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 28-4: 2 mẹ con bị cướp 2 lần trong đêm; Vì sao bạn gái Bùi Đình Khánh bị bắt?

Bản tin trưa 28-4: 2 mẹ con bị cướp 2 lần trong đêm; Vì sao bạn gái Bùi Đình Khánh bị bắt?

(PLO)- Bắt thêm bạn gái Bùi Đình Khánh và 7 bị can trong chuyên án ma túy; Hà Nội: Cháy nhà lúc rạng sáng làm 4 người thương vong; Tạm giữ giám đốc công ty sản xuất bột canh, mì chính giả; Khởi tố 2 người mua bán tài khoản ngân hàng ở tỉnh Lâm Đồng; Mẹ con người phụ nữ bị cướp 2 lần trên 1 đoạn đường trong đêm.

Đọc thêm

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Khu di tích lịch sử quốc gia chốt chặn Tàu Ô - Xóm Ruộng

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Khu di tích lịch sử quốc gia chốt chặn Tàu Ô - Xóm Ruộng

(PLO)-  Tại Khu di tích lịch sử quốc gia chốt chặn Tàu Ô - Xóm Ruộng (tỉnh Bình Phước), ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho độc lập của Tổ quốc.

Thông cáo báo chí chung Việt Nam – Nhật Bản

Thông cáo báo chí chung Việt Nam – Nhật Bản

(PLO)- Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ mong muốn phát triển sâu rộng hơn nữa mối quan hệ trên toàn diện các lĩnh vực từ kinh tế cho đến quốc phòng, an ninh, công nghệ, giao lưu nhân dân, an ninh, an toàn hàng hải...