Thành Lộc tung tạo hình Ngày xửa ngày xưa, vé liveshow của Đen Vâu bị đẩy giá

(PLO)- NSƯT Thành Lộc tung tạo hình Ngày xửa ngày xưa; Vé liveshow của Đen Vâu chợ đen bị đẩy giá; Phạm Quỳnh Anh kết hợp Trung Quân dự án Live Session chung...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Từ trái sang: NSƯT Thành Lộc, ca sĩ Trung Quân, Phạm Quỳnh Anh và Đen Vâu. Ảnh: FBNV

Từ trái sang: NSƯT Thành Lộc, ca sĩ Trung Quân, Phạm Quỳnh Anh và Đen Vâu. Ảnh: FBNV

NSƯT Thành Lộc tung tạo hình Ngày xửa ngày xưa số 34

Theo chia sẻ mới nhất từ Fanpage của Sân khấu IDÉCAF, các nghệ sĩ trong chương trình Ngày xửa ngày xưa số 34 đã chụp ảnh tạo hình cũng như poster của chương trình.

Nghệ sĩ Thành Lộc trong tạo hình Ác tiên Mắc Ma trong Ngày xửa ngày xưa số 34. Ảnh: Sân khấu IDÉCAF

Nghệ sĩ Thành Lộc trong tạo hình Ác tiên Mắc Ma trong Ngày xửa ngày xưa số 34. Ảnh: Sân khấu IDÉCAF

Trên trang cá nhân, các nghệ sĩ cũng đăng tải tạo hình của mình trong Ngày xửa ngày xưa số 34.

Nghệ sĩ Thanh Thủy tạo hình nhân vật Chim Lợn

Nghệ sĩ Thanh Thủy tạo hình nhân vật Chim Lợn

Năm nay kịch bản Ngày xửa ngày xưa số 34 (tác giả: Quang Thảo, đạo diễn: Đình Toàn) được dựa trên truyện cổ tích Bầy chim thiên nga của Andersen với tên gọi Nàng công chúa và chiếc áo tầm gai.

Tạo hình nhân vật của nghệ sĩ Quang Thảo

Tạo hình nhân vật của nghệ sĩ Quang Thảo

Vở vẫn có sự tham gia của dàn nghệ sĩ quen thuộc như NSƯT Thành Lộc, Hữu Châu, Lê Khánh, Bạch Long, Hoàng Trinh, Hương Giang, Mỹ Duyên, Đình Toàn, Quang Thảo, Tuấn Khôi, Tuấn Khải...

Nghệ sĩ Mỹ Duyên (vai công chúa Ruby) và các nghệ sĩ Đình Toàn, Don Nguyễn, Tuấn Khải, Hoàng Giang, Đông Hải trong vai hoàng tử chương trình Ngày xửa ngày xưa 34
Nghệ sĩ Mỹ Duyên (vai công chúa Ruby) và các nghệ sĩ Đình Toàn, Don Nguyễn, Tuấn Khải, Hoàng Giang, Đông Hải trong vai hoàng tử chương trình Ngày xửa ngày xưa 34

Phạm Quỳnh Anh kết hợp Trung Quân dự án Live Session chung

Tối 10-5, Phạm Quỳnh Anh đã chính thức phát hành phiên bản Live Performance của ca khúc "Chúng ta bấy lâu nay là…", mở màn cho dự án Live Session mà nữ ca sĩ kết hợp cùng Trung Quân.

Phạm Quỳnh Anh và Trung Quân song ca trong Live Session. Ảnh: NSCC

Phạm Quỳnh Anh và Trung Quân song ca trong Live Session. Ảnh: NSCC

Không chỉ làm mới hai ca khúc thuộc EP mới là “Chúng ta bấy lâu nay là…” và “Anh đã yên bình, tôi biết thương mình" mà Phạm Quỳnh Anh và Trung Quân còn mashup hai bản hit đình đám trong sự nghiệp của mỗi người là Trót yêu và Bụi bay vào mắt.

Trong Live Performance "chúng ta bấy lâu nay là…" vừa được ra mắt, Phạm Quỳnh Anh và Trung Quân đã đem đến màu sắc mới cho ca khúc này so với phiên bản chính thức.

Nếu trước đó, ca khúc là tâm tư, tình cảm của một người con gái đang tự chữa lành chính mình sau chia tay, thì hiện tại, "chúng ta bấy lâu nay là…" trở thành một cuộc đối thoại giữa hai người.

Phần hình ảnh của Live Performance cũng được Phạm Quỳnh Anh và ê-kíp thực hiện chỉn chu, mở ra không gian âm nhạc riêng để hai nghệ sĩ dẫn dắt cảm xúc của khán giả.

Phạm Quỳnh Anh kết hợp Trung Quân trong ca khúc "Chúng ta bấy lâu nay là...". Nguồn: Phạm Quỳnh Anh Official

Thông qua 2 ca khúc trong EP “Chúng ta bấy lâu nay là…”, Phạm Quỳnh Anh gửi đến khán giả của mình một “cái ôm" đặc biệt: "Trên con đường trưởng thành cùng âm nhạc của Phạm Quỳnh Anh, nhiều người cũng trải qua không ít vấp ngã, khó khăn trong đời sống, tôi rất đồng cảm và yêu thương họ. Tôi muốn nhắn nhủ tới những người phụ nữ xung quanh phải biết tự thương lấy bản thân mình trước, từ đó, người khác sẽ biết cách để yêu thương các bạn".

Win, thành viên nhóm Zero9 qua đời

Tối 9-5, một số bạn bè, trong đó có thành viên từng thuộc nhóm nhạc Zero9 chia sẻ thông tin Win qua đời, kèm theo cáo phó. Nguyên nhân nam ca sĩ qua đời chưa được tiết lộ.

Linh cữu nam ca sĩ được quàn tại nhà tang lễ ở đường Trần Phú, quận 5, TPHCM, và hỏa táng ngày 11-5 tại Bình Chánh.

Ca sĩ Win (tên thật Hồ Minh Tuấn) qua đời ở tuổi 26
Ca sĩ Win (tên thật Hồ Minh Tuấn) qua đời ở tuổi 26

Một số bạn bè cho biết Win đã ngưng sử dụng mạng xã hội khá lâu. Võ Đỗ Anh (Kayz, thành viên cùng nhóm nhạc) chia sẻ về Win: “Nói về kỷ niệm thì có quá nhiều kỷ niệm cùng nhóm rồi. Giờ không biết nói gì và cũng không muốn tin đó là thật. Ngủ ngon nhé bạn tôi. Qua thế giới bên kia nhớ cười thật nhiều và đừng bận lòng những gì nơi cõi tạm này nữa”.

Win là thành viên của nhóm nhạc Zero9, sinh năm 1998, quê ở Hà Nội. Nhóm nhạc này do ông bầu Tăng Nhật Tuệ thành lập dựa trên 30 thực tập sinh đầu quân vào công ty của anh. Nhóm ra mắt chính thức vào tháng 3/2018, với 7 thành viên: KayZ (đội trưởng), Leo, Zane, Jbin, Minkook, Alan và Han.

Zero9 nhiều lần biến động về thành viên. Win là thành viên được bổ sung mới vào năm 2020. Nhóm có một số sản phẩm như: POM, Pinocchio. Sau này, nhóm mang tên Super9. Tuy nhiên, nhóm cũng chưa để lại nhiều ấn tượng với khán giả yêu nhạc.

liveshow của Đen Vâu bị chợ đen đẩy giá

Show của Đen được mở bán vé chính thức vào 20h ngày 8-5, độc quyền trên nền tảng ActiUp. Tuy nhiên, chỉ sau 2 phút, hệ thống bán vé gặp lỗi truy cập, Đen Vâu phải gửi lời xin cáo lỗi tới khán giả và lùi lịch bán vé vào 20h30.

Thế nhưng, sau khi quay lại, hệ thống tiếp tục gặp vấn đề, nam rapper lại một lần nữa xin khán giả lùi lịch mua vé vào 20h ngày 9-5.

Các dạng vé trong liveshow của Đen Vâu tại Hà Nội dao động từ 650.000 đồng đến 2.950.000 đồng. Ảnh: FBNV

Các dạng vé trong liveshow của Đen Vâu tại Hà Nội dao động từ 650.000 đồng đến 2.950.000 đồng. Ảnh: FBNV

Dù đã lùi lịch bán vé, nhưng hệ thống bán vé Show của Đen vẫn gặp nhiều vấn đề. Cụ thể, mặc dù trên trang cá nhân của Đen và hệ thống bán vé đều thông báo sẽ mở bán vé vào đúng 20h, nhưng từ 19h50, một số khán giả đã có thể truy cập để sở hữu những chiếc vé của riêng mình.

Sự cố này khiến nhiều khán giả bức xúc vì việc không đồng nhất giữa thông tin đến khán giả và cách mà hệ thống bán vé vận hành.

Thêm nữa, nhiều người hâm mộ tràn vào trang cá nhân của Đen Vâu và hệ thống bán vé để phàn nàn các khâu trong quá trình mua vé đều gặp vấn đề.

Không mua được vé trực tiếp trên hệ thống, nhiều đồng âm (người hâm mộ của Đen Vâu) đành chọn cách vào các nhóm vé "chợ đen" để tìm cơ hội gặp thần tượng trên sân khấu.

Bên cạnh các khán giả có nhu cầu bán vé vì lý do cá nhân không thể dự, "phe vé" sẵn sàng đội giá vé lên cao hơn nhiều lần so với giá gốc.

Phía chợ đen hét giá vé lên gấp 3,4 lần. Ảnh: Chụp màn hình

Phía chợ đen hét giá vé lên gấp 3,4 lần. Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, với vé Verse 1- A có giá 1.650.000 đồng/vé nhưng vào chợ đen, mức giá này được thổi lên 4.000.000 đồng/cặp vé. Trung bình, giá vé trong chợ đen cao hơn 500.000 đồng cho đến gần triệu so với giá gốc.

Thậm chí, có người còn "hét" 45 triệu đồng cho 9 vé, tức 5 triệu đồng cho 1 vé Show của Đen.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm