Quỹ học bổng Vừ A Dính trao học bổng tiếp sức cho 167 sinh viên

(PLO)- Thời gian qua, Dự án Hỗ trợ sinh viên của Quỹ học bổng Vừ A Dính đã nhận được hơn 27,4 tỉ tài trợ của 47 nhà hảo tâm hỗ trợ học bổng cho 332 sinh viên. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-10, tại trường Đại học (ĐH) Nguyễn Tất Thành (TP.HCM), Quỹ học bổng Vừ A Dính đã tổ chức họp mặt và trao học bổng cho 167 sinh viên (SV) trong dự án Hỗ trợ sinh viên.

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính cho biết Dự án Hỗ trợ sinh viên mới được thành lập từ năm 2020 nhưng có ý nghĩa quan trọng. Đây là một trong 4 dự án đầu tư nguồn nhân lực theo chiều sâu của Quỹ để tiếp sức cho các em SV cao đẳng, ĐH dân tộc thiểu số (DTTS) và vùng biển đảo trước đó đã được thụ hưởng học tập ở bậc THPT trong dự án “Ươm mầm tương lai” và “Chắp cánh ước mơ”.

Bà Trương Mỹ Hoa cùng lãnh đạo trường ĐH Nguyễn Tất Thành trao học bổng cho các sinh viên. Ảnh: HL

Bà Trương Mỹ Hoa cùng lãnh đạo trường ĐH Nguyễn Tất Thành trao học bổng cho các sinh viên. Ảnh: HL

Thay mặt các gia đình SV, bà Hoa cảm ơn tấm lòng, tình cảm của các nhà tài trợ. Bà Hoa động viên các SV tiếp tục phấn đấu nâng cao thứ hạng học tập và rèn luyện tốt. “Thanh niên là rường cột của nước nhà, các cháu cần phải gương mẫu ra sức học tập, lao động, rèn luyện có nền nếp, khát vọng sống cống hiến vươn lên làm cho dân giàu nước mạnh”, - bà Hoa nhắn nhủ.

Thời gian qua, Dự án Hỗ trợ sinh viên đã nhận được hơn 27,4 tỉ tài trợ của 47 nhà hảo tâm (11 cá nhân và 36 tập thể) hỗ trợ học bổng cho 332 SV. Trong đó, trường ĐH Nguyễn Tất Thành tài trợ 116 suất học bổng toàn phần, ông bà Hoàng Trọng Hải (nhà phân phối độc lập Herbalife) với 73 suất học bổng và kết nối thêm 18 nhà tài trợ khác để hỗ trợ cho SV theo học tại 92 trường cao đẳng và ĐH thuộc 20 tỉnh thành trong cả nước. Mức học bổng hỗ trợ cho mỗi SV là 12 triệu đồng/năm/em. Riêng các em theo học các trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Hòa Bình, Trường ĐH Đà Lạt được nhận gói học bổng là miễn hoàn toàn học phí đối với tất cả các ngành học trong suốt chương trình ĐH.

Các nhà tài trợ trao học bổng cho các sinh viên. Ảnh: HL
Các nhà tài trợ trao học bổng cho các sinh viên. Ảnh: HL

Năm học 2021-2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, nhiều SV vẫn phấn đấu đạt thành tích cao; 2 em đang là thực tập sinh tại Nhật và Hàn Quốc, 3 em đi du học tại Nga. Để kịp thời biểu dương những SV có tinh thần vượt khó có kết quả học tập với điểm số đạt từ 8.0 trở lên, Quỹ đã chọn giới thiệu 11 SV nhận học bổng Bộ Khoa học và Nghệ Thuật bang Hessen và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới của CHLB Đức, trong đó có 6 SV của ĐH Nguyễn Tất Thành.

Sinh viên Ma Thị Thương và Điểu K Hùng vừa tốt nghiệp được tuyên dương tại lễ trao học bổng Dự án Hỗ trợ sinh viên. Ảnh: HL

Sinh viên Ma Thị Thương và Điểu K Hùng vừa tốt nghiệp được tuyên dương tại lễ trao học bổng Dự án Hỗ trợ sinh viên. Ảnh: HL

Kết thúc năm học 2021-2022, Dự án Hỗ trợ sinh viên đã có có 31 SV đã và đang làm luận án - thi tốt nghiệp ĐH. Đáng chú ý là SV Ma Thị Thương, dân tộc Tày, tốt nghiệp loại giỏi ngành Việt Nam học (ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội) và SV Điểu K Hùng, dân tộc S'Tiêng, sau 5 năm được Quỹ giới thiệu đi du học tại Nga tốt nghiệp với bằng Cử nhân loại khá ngành toán học tại Trường ĐH Tổng hợp Hữu Nghị các Dân tộc Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm