Tổng lãnh sự Pháp: 'Tôi không ngưỡng mộ một hình mẫu phụ nữ nhất định'

(PLO)- Bà Tổng Lãnh sự Pháp Emmanuelle Pavillon-Grosser, chia sẻ bà yêu thích những nét đặc biệt ở nhiều phụ nữ chứ không ngưỡng mộ một hình mẫu nhất định nào.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 20-10, tại Dinh thự Pháp, bà Tổng Lãnh sự Pháp Emmanuelle Pavillon-Grosser đã có buổi triển lãm nhỏ về phụ nữ Pháp và trò chuyện thân mật cùng các nữ doanh nhân, phụ nữ có tầm ảnh hưởng, hoa hậu... nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, bà Pavillon-Grosser bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp những phụ nữ Việt Nam tiêu biểu, những người đã nỗ lực phá bỏ những định kiến và giới hạn trong lĩnh vực của mình.

Bà Tổng lãnh sự cho biết triển lãm này có chân dung của những phụ nữ Pháp có tầm ảnh hưởng và mang lại những giá trị cho xã hội như nhà khoa học đoạt giải Nobel Hóa học Emmanuelle Charpentier, nhà thiết kế nổi tiếng Coco Chanel, Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde , Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne...

Bà Tổng Lãnh sự Pháp Emmanuelle Pavillon-Grosser (trái) trò chuyện với khách mời tại buổi triển lãm tranh. Ảnh: ĐỨC HIỀN

Bà Tổng Lãnh sự Pháp Emmanuelle Pavillon-Grosser (trái) trò chuyện với khách mời tại buổi triển lãm tranh. Ảnh: ĐỨC HIỀN

Bên cạnh đó, người xem cũng có thể tìm thấy hình ảnh của những phụ nữ nổi tiếng khác như Cựu Chủ tịch Nghị viện châu Âu Simone Veil - người được chính phủ Pháp lấy tên để đặt cho giải thưởng dành cho những cá nhân, tập thể hành động vì quyền phụ nữ và bình đẳng giới.

Bà chia sẻ: “Với tư cách là nữ Tổng Lãnh sự đầu tiên của Pháp tại TP.HCM, trong một năm qua, tôi đã nghe không ít những lời bình luận mang tính phân biệt giới tính, theo kiểu “như trước vẫn hơn”. Tôi hy vọng những thế hệ mới làm đại diện ở Việt Nam sẽ sẵn sàng nói “phụ nữ thì đã sao!”.

Khách mời trong buổi triển lãm là những nữ doanh nhân, hoa hậu... có tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực. Ảnh: ĐỨC HIỀN

Khách mời trong buổi triển lãm là những nữ doanh nhân, hoa hậu... có tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực. Ảnh: ĐỨC HIỀN

Bà cho rằng việc để phụ nữ giữ những vị trí quan trọng, có tầm ảnh hưởng không chỉ làm đa dạng thêm sắc màu cho những bức ảnh của một tập thể mà còn giúp mọi người có được góc nhìn khác biệt và đáp ứng tốt hơn những kỳ vọng của xã hội.

Trong buổi triển lãm, Báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trò chuyện với bà Tổng Lãnh sự Pháp Emmanuelle Pavillon-Grosser.

. Phóng viên (PV): Bà có ngưỡng mộ phụ nữ hay hình mẫu phụ nữ nào không? Và nếu có thì hình mẫu đó có những đặc điểm gì khiến bà trân trọng?

+ Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser: Tôi may mắn sống trong một gia đình luôn cổ vũ tôi làm điều mình thích, theo đuổi ước mơ của mình. Vì thế nên tôi không ngưỡng mộ một hình mẫu phụ nữ nhất định nào cả.

Có nhiều phụ nữ tôi rất ái mộ như nhà thiết kế Coco Chanel hay Giám đốc IMF Christine Lagarde. Tuy nhiên để nói rằng có một hình mẫu cụ thể hay nữ anh hùng nào đấy mà tôi yêu thích thì rất khó để trả lời.

Điều tôi cảm thấy quan trọng không phải mình có một hình mẫu nào đó để noi theo mà là xung quanh có những người cổ vũ mình theo đuổi những ước mơ hay không. Đó có thể là gia đình, bạn bè, thầy cô...

Bà Tổng Lãnh sự Pháp Emmanuelle Pavillon-Grosser tại buổi triển lãm

Bà Tổng Lãnh sự Pháp Emmanuelle Pavillon-Grosser tại buổi triển lãm

. PV: Được biết bà làm trong ngành ngoại giao lâu năm và từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong Bộ Ngoại giao Pháp. Chắc hẳn bà đã nỗ lực rất nhiều để đạt được những vị trí đó. Bà có nghĩ đây là những thành công trong cuộc đời mình?

+ Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser: Tôi có may mắn là biết được điều mình muốn làm từ rất sớm. Từ năm 11 tuổi, tôi đã mong ước trở thành một nhà ngoại giao. Một trong những người hướng dẫn tôi đã nói rằng, khi mình lựa chọn những vị trí để công tác thì đừng vội suy nghĩ vị trí đó phải mang lại thanh danh, địa vị xã hội cao hay không mà hãy quan tâm đến sự hứng thú, niềm vui trong công việc đó. Điều này đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều trong lựa chọn công việc sau này. Bởi vậy, đối với tôi, chức vụ cao hay không thì không quan trọng bằng công việc đó có đem lại cho mình sự hứng thú, sự nhiệt thành hay không.

Bên cạnh công việc, mình cũng cần phải xây dựng cuộc sống riêng. Tôi cảm thấy rất may mắn vì vừa có thể xây dựng sự nghiệp, vừa có thể vun đắp cuộc sống cá nhân khi có một người chồng luôn đồng hành với tôi.

. PV: Thưa bà, Pháp đã và đang hỗ trợ Việt Nam như thế nào để thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vị thế phụ nữ trong xã hội?

+ Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser: Hiện tại, chúng tôi luôn mong muốn tạo điều kiện nhiều nhất có thể để phụ nữ Việt Nam đến học tập ở Pháp. Bởi tôi nghĩ rằng có được nền tảng giáo dục chất lượng sẽ rất tốt cho tương lai của nhiều phụ nữ Việt Nam.

Chúng tôi có các chương trình, học bổng dành cho mục đích này. Ngoài ra, chúng tôi cố gắng tổ chức những sự kiện để tăng cường giao lưu giữa phụ nữ Việt Nam với phụ nữ Pháp như sự kiện hôm nay chẳng hạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm