Chủ tịch Phan Văn Mãi: Tăng cường kết nối để hàng hóa của Lào vào thị trường TP.HCM

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM nhìn nhận tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Lào còn nhiều và cần khai thác thế mạnh mỗi bên để đóng góp vào sự phát triển của hai nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Lào, Sonexay Siphandone và Đoàn đại đoàn đại biểu Chính phủ và các địa phương Lào tham dự “Diễn đàn Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Lào” do TP.HCM chủ trì tổ chức.

Tại diễn đàn, các bên đã lắng nghe và ghi nhận ý kiến, câu hỏi xoay quanh vấn đề doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư hoặc đang có ý định đầu tư ở Lào.

Cải thiện tuyến đường trọng yếu kết nối giao thương

Chia sẻ kinh nghiệm tiếp cận thị trường đầu tư tại Lào, bà Hứa Thị Bích Thu, Tổng Giám Đốc tập đoàn Indochina Holdings, cho biết sau khi khảo sát một số tỉnh của Lào nhận thấy tiềm năng đất nông nghiệp, khí hậu rất tốt, một số tỉnh khí hậu như Đà Lạt thích hợp cho nhiều loại cây trồng.

Bà Hứa Thị Bích Thu chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, tổ chức sản xuất đầu tư tại Lào.

Bà Hứa Thị Bích Thu chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, tổ chức sản xuất đầu tư tại Lào.

Theo bà Thu, tuy Lào không giáp biển nhưng có vị trí kết nối đặc biệt quan trọng của Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc… Bà hy vọng Lào phát huy hơn nữa vai trò trung tâm kết nối giao thông kinh tế khu vực để các doanh nghiệp Việt Nam cũng như nước ngoài sang đầu tư được thuận lợi.

Trao đổi về việc này, Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cho biết mục tiêu phát triển của Lào là chuyển từ quốc gia không có biển thành quốc gia kết nối.

Đặc biệt Việt Nam và Lào cần đầu tư, cải thiện các tuyến đường trọng điểm dọc sông Mê kông, xây dựng phát triển nâng cấp tuyến đường 7 nối tỉnh Nghệ An, tuyến đường 9 nối tỉnh Quảng Trị của Việt Nam với Lào.

Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone trao đổi tại diễn đàn.

Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone trao đổi tại diễn đàn.

Cũng theo Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, vừa qua hai nước đã thống nhất dự án đường cao tốc Hà Nội đi Viêng Chăn, tuyến đường trọng yếu kết nối giao thương, an ninh quốc phòng, tạo kết nối giao thông thuận lợi mở ra những chuyển biến mới trong tương lai.

Còn bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Giám đốc Công ty quốc tế Lonely quan tâm đến việc đầu tư trong lĩnh vực y tế khám chữa bệnh. "Chính phủ Lào có chính sách khuyến khích đối với việc khám chữa bệnh tại Lào, hệ thống bệnh viện khám chữa bệnh phục vụ người dân ra sao, nhất là những người có thu nhập thấp" - bà Trang đặt vấn đề.

Liên quan tới vấn đề y tế Phó Thủ tướng Lào cho hay nhà nước và tư nhân Lào rất quan tâm, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực y tế.

Người có thu nhập thấp, trung bình luôn được chính phủ Lào luôn quan tâm và tạo điều kiện để họ tham gia điều trị khám chữa bệnh. "Tuy nhiên, thời gian qua nhiều cơ sở tư nhân thuê nhà của dân ở khu chung cư để mở phòng khám nên không đảm bảo về cơ sở hạ tầng" - ông Sonexay Siphandone và hy vọng các doanh nghiệp sẽ quan tâm hơn đến vấn đề này.

Kết nối để hàng hóa Lào vào TP.HCM

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết thông qua diễn đàn hôm nay, có hai vấn đề quan trọng cần quan tâm.

Thứ nhất là việc tìm hiểu pháp luật chính sách của mỗi bên để xúc tiến các hoạt động đầu tư thương mại. Ông đề nghị Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tập hợp thông tin từ phía doanh nghiệp TP; tổng lãnh sự quán Lào tại TP.HCM tập hợp các thông tin của doanh nghiệp Lào để có cơ chế trao đổi.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại diễn đàn

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại diễn đàn

Thứ hai là vấn đề vận chuyển hàng hóa giữa Lào vào TP.HCM. Ông Mãi đề nghị Sở GTVT, Hiệp hội doanh nghiệp TP nghiên cứu để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp vận tải tham gia thực hiện.

"Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Lào cũng như các địa phương Lào còn nhiều. Do đó, cần hợp tác để khai thác tiềm năng thế mạnh mỗi bên, đóng góp vào sự phát triển của hai nước" - ông Mãi nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP.HCM và Lào chứng kiến lễ ký kết biên bản hợp tác ghi nhớ và hợp đồng kinh tế.

Lãnh đạo TP.HCM và Lào chứng kiến lễ ký kết biên bản hợp tác ghi nhớ và hợp đồng kinh tế.

Sau diễn đàn, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Sở Công Thương TP.HCM theo dõi, hướng dẫn trực tiếp các đơn vị và Sài Gòn COOP tổ chức kết nối để hàng hóa Lào vào TP.HCM. Ông cũng đề nghị Sài Gòn COOP khẩn trương nghiên cứu triển khai việc xây dựng ASEAN Mall tại Viêng Chăn.

Cùng đó, Chủ tịch TP giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư làm đầu mối tập hợp các vấn đề, yêu cầu của doanh nghiệp hai bên để trao đổi với các đơn vị liên quan, kịp thời cung cấp thông tin cho doanh nghiệp. Chủ trì tổ chức tuần lễ sản phẩm của doanh nghiệp TP.HCM tại Lào, thúc đẩy hơn nữa giao thương giữa TP.HCM và Lào...

Lào là thị trường tiềm năng của Việt Nam

Trao đổi tại diễn đàn, lãnh đạo hai bên khẳng định mối quan hệ Việt Nam - Lào là tình đoàn kết toàn diện, vĩ đại gắn kết về mọi mặt, từ quan hệ chính trị, hợp tác nghị viện, cho đến kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, con người.

Lào tiếp tục là thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam nhờ dân số ổn định, trẻ; GDP tăng trưởng tốt; thu nhập khả dụng tăng, tầng lớp trung lưu đang mở rộng.

Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào ở đa dạng lĩnh vực từ nông nghiệp, năng lượng, điện, xăng dầu, hàng tiêu dùng, đến các dịch vụ ngân hàng, du lịch, khách sạn...

Hiện Việt Nam đứng thứ ba trong số các quốc gia đầu tư tại Lào, với 211 dự án, tổng vốn đăng ký là 5,2 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm