Tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam – Lào

(PLO)- Phó Thủ tướng Lào ông Sonexay Siphandone ghi nhận việc đầu tư của Việt Nam tại Lào góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng phát triển đất nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao và 45 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, Đoàn Đoàn đại biểu Chính phủ và các địa phương Lào (gồm tỉnh Khăm Muộn, Hủa Phăn, Savanakhet, Xê Công, Champasak) do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone dẫn đầu đang có chuyến thăm, làm việc tại TP.HCM từ ngày 12 đến 14-12-2022.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 13-12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Lào, Sonexay Siphandone và Đoàn đại đoàn đại biểu Chính phủ và các địa phương Lào tham dự “Diễn đàn Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Lào” do TP.HCM chủ trì tổ chức.

Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham quan triển lãm ảnh và các gian hàng Việt Nam – Lào. Ảnh VÕ THƠ

Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham quan triển lãm ảnh và các gian hàng Việt Nam – Lào. Ảnh VÕ THƠ

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Nên chân thành cảm ơn ông Sonexay Siphandone đã thực hiện lời hứa đến tham dự diễn Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Lào hôm nay.

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao và 45 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhắc lại tình cảm sâu sắc, truyền thống hỗ trợ nhau từ lâu đời giữa Việt Nam - Lào.

"Tình cảm của Việt Nam - Lào trong quá trình xây dựng bảo vệ tổ quốc như anh em ruột thịt. Trong 60 năm qua sự gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đã vượt qua vô vàn khó khắc thử thách trở thành mối quan hệ mẫu mực thủy chung trong sáng hiếm có, sống chết có nhau, chia ngọt sẻ bùi..."- Bí thư Nguyễn Văn Nên bày tỏ.

Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc diễn đàn.Ảnh VÕ THƠ

Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc diễn đàn.Ảnh VÕ THƠ

Đặc biệt sau khi hai nước ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác năm 1977 thì quan hệ đó tiếp tục được vun đắp vì lợi ích thiết thực về nhân dân hai nước.

Trong đó, lĩnh vực kinh tế trở thành điểm sáng đột phá tích cực. Lào là thị trường đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của doanh nghiệp tại Việt Nam. Đứng nhất trong 78 quốc gia mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài là gần 240 dự án với số vốn hơn 5,3 tỉ đô la Mỹ.

“Các cơ chế ưu đãi thuế xuất nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ hai nước được đẩy mạnh và linh hoạt, nhiều dự án lớn được hoàn thành tạo công ăn việc làm cho người dân, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển hai nước được Chính phủ Việt Nam và Lào ghi nhận, đánh giá cao như đầu tư tập đoàn quân đội nhân dân Viettel, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Tổng công ty xăng dầu Việt Nam..”- ông Nguyễn văn Nên nói.

Người đứng đầu thành ủy nhấn mạnh mối quan hệ giữa Việt Nam - Lào không chỉ là mối quan hệ hợp tác mà còn là tình cảm và trách nhiệm với nhau.

Diễn đàn hôm nay được Chính phủ Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng mong muốn tổ chức nhằm hiện thực hóa mục tiêu hợp tác kinh tế thương mại mà thắt chặt hơn nữa quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, tạo nhiều cơ hội để doanh nghiệp, người dân hai bên kết nối tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Toàn cảnh diễn đàn Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Lào. Ảnh: VÕ THƠ

Toàn cảnh diễn đàn Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Lào. Ảnh: VÕ THƠ

Bí thư thành ủy cũng đề nghị, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, hiệp hội Việt Nam - Lào, nhất là các doanh nghiệp Việt Nam hãy tranh thủ trao đổi, tìm hiểu, chia sẻ thông tin, chính sách, ưu đãi đầu tư để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động thương mại và đầu tư trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone bày tỏ sự cảm ơn và trân trọng tình đoàn kết toàn diện, vĩ đại của nhân dân hai nước đồng thời khẳng định hai nước có mối quan hệ lịch sử đặc biệt, gắn kết về mọi mặt, từ quan hệ chính trị, hợp tác nghị viện, cho đến kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, con người.

Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone bày tỏ sự vui mừng và trân trọng trước tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam -Lào. Ảnh: VÕ THƠ

Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone bày tỏ sự vui mừng và trân trọng trước tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam -Lào. Ảnh: VÕ THƠ

Ông Sonexay Siphandone ghi nhận thực tế đầu tư của Việt Nam tại Lào góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng phát triển Lào. Hiện đầu tư của Việt Nam tại Lào đứng thứ 3 trong tổng số 53 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Lào.

Mặc dù hai năm bị tác động bởi dịch Covid-19 nhưng đây không phải là rào cản mà còn là sự vững chắc cho quan hệ hợp tác hai nước Việt Nam - Lào.

Chính phủ Lào cùng cộng đồng doanh nghiệp luôn tạo điều kiện để nhân dân và doanh nghiệp thích ứng tình hình mới, đồng thời phát huy thế mạnh vị trí để thu hút, vận động thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư; ưu tiên cải cách, xây dựng cơ chế pháp luật trong kinh doanh đầu tư trong nghị sự quốc gia… để giải quyết vấn đề kinh tế tại Lào.

Ông cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới sẽ tập trung phát triển hệ thống giao thông giúp cho việc hội nhập trở nên thuận tiện, củng cố vận chuyển hàng hoá Lào và vùng lân cận nhanh chóng, đa dạng, sinh động các hoạt động thương mại để thu hút đầu tư nước ngoài…

Phó Thủ tướng Sonexay Siphandone nhận định diễn đàn là cơ hội để nhà nước và doanh nghiệp Lào lắng nghe ghi nhận ý kiến câu hỏi nhất là doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào hoặc đang có ý định đầu tư ở Lào. Đồng thời, Phó Thủ tướng Lào tin rằng thông qua diễn đàn sẽ có thêm nhiều tổ chức, doanh nghiệp đến và đầu tư hợp tác tại Lào.

Tại diễn đàn, doanh nghiệp hai nước đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về cơ hội thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai nước trong thời gian tới đồng thời trao Bản ghi nhớ và hợp đồng kinh tế giữa hai bên.

Định hướng hợp tác giữa Việt Nam – Lào trong thời gian tới

- Duy trì trao đổi thường xuyên ở các đoàn, cấp, thúc đẩy các hợp tác về kinh tế trong các hoạt động trong khuôn khổ các chuyến thăm. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống quan hệ Việt Nam - Lào cho thế hệ trẻ. Tăng cường chia sẻ, trao đổi kinh trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, chuyển đổi số, tài chính.

- Phối hợp tổ chức triển khai tốt kết quả của chuyến thăm, làm việc của Bí thư TP.HCM đến Lào vào tháng 5-2022, các bản ghi nhớ hợp tác của TP.HCM đến với các địa phương Lào giai đoạn 2022-2025 .

- Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp giữa Việt Nam – Lào để tìm hiểu cơ hội hợp tác giữa hai bên, tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp tiên phong đi đầu trong kết nối.

- Tổ chức định kỳ các hội nghị đầu tư, xúc tiến du lịch, các hội chợ triển lãm trong thời gian tới.

Ông Trần Phước Anh- Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm