Thường trực Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư gợi mở nhiều vấn đề để các đại biểu TP.HCM trao đổi, góp ý, đánh giá kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết 23.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-12, đoàn khảo sát Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng đoàn khảo sát, chủ trì buổi làm việc.

Nhiều kết quả nổi bật

Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết tại Hội nghị Trung ương 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ tổng kết Nghị quyết 23.

Theo đó, một trong những nội dung rất quan trọng là Ban chỉ đạo Trung ương sẽ làm việc với các địa phương, tổ chức, cơ quan trong hệ thống chính trị để tìm hiểu, quán triệt nội dung thực hiện Nghị quyết 23 về những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm và các vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Ảnh: Thanhuytphcm

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Ảnh: Thanhuytphcm

Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Thưởng cho biết buổi khảo sát sẽ lắng nghe, tìm hiểu, tiếp thu và gợi ý thêm một số vấn đề để TP.HCM cùng góp sức, đề xuất các nội dung với Trung ương trong việc tổng kết Nghị quyết 23 cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Báo cáo kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết 23, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đã tóm tắt một số kết quả nổi bật.

Theo đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 23, Chương trình hành động số 10, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, nội dung, phạm vi và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Thành ủy, các cấp ủy đối với hệ thống chính trị. Cùng với đó là thực hiện nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng trên địa bàn TP nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc…

“Để đạt được những kết quả nổi bật nêu trên là nhờ sự chỉ đạo, quan tâm sâu sát, thường xuyên của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, sự hướng dẫn kịp thời của các bộ, ngành trung ương” - ông Hải nhấn mạnh.

Tinh thần đoàn kết của các tầng lớp Nhân dân

Một trong những kết quả nổi bật qua 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 là tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của các tầng lớp Nhân dân. Điều này được thể hiện rõ nét trong thời điểm dịch COVID-19.

Cụ thể, hơn 194 tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước đăng ký ủng hộ nhiều loại thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế trị giá hơn 2.612 tỉ đồng. 105 đơn vị ủng hộ hơn 2.288 tỉ đồng để mua vaccine phòng COVID-19; tiếp nhận ủng hộ hàng hóa với tổng giá trị 364 tỉ đồng; chuyển 2.245.267 túi an sinh hỗ trợ người dân gặp khó khăn…

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM NGUYỄN HỒ HẢI

Cũng theo ông Nguyễn Hồ Hải, những kết quả này còn có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp; sự tích cực phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên MTTQ các cấp, nhất là sự ủng hộ, tin tưởng của Nhân dân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, kiều bào. Sự chủ động, sáng tạo, tích cực, đầy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị…

Năm bài học kinh nghiệm

Từ những thực tiễn đó, Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải đã nêu ra năm bài học kinh nghiệm của TP. Cụ thể, TP.HCM xác định rõ xây dựng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Giữ vững sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, trong hệ thống chính trị và Nhân dân; xây dựng vững chắc mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Ngoài ra, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở phải thực chất, phải nắm chắc các quan điểm, chủ trương để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện công tác giám sát, phản biện; đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa lợi ích với Nhân dân.

Một bài học kinh nghiệm quan trọng khác là các cấp ủy cần tập trung chăm lo, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; thường xuyên tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, bổ sung và nhân rộng những mô hình hay, cách làm có hiệu quả.

Bên cạnh đó, phải phát huy vai trò, sức mạnh của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong việc tập hợp rộng rãi các giới, các ngành, cá nhân tiêu biểu và Nhân dân gắn với thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; tạo điều kiện tối đa để Nhân dân phát huy quyền làm chủ...

Dân vận chính quyền là hướng tới sự hài lòng của dân

Sáng cùng ngày, Ban chỉ đạo Trung ương do ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương, làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tại quận Bình Thạnh về thực hiện Nghị quyết 23.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Tất Thắng đã đánh giá cao những kết quả quận Bình Thạnh đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết 23.

“Các đơn vị của quận Bình Thạnh đã quan tâm đến công tác dân vận chính quyền, luôn chú trọng đến người dân, “lấy dân làm gốc”” - ông Thắng nói và cho rằng dân vận chính quyền là hướng tới sự hài lòng của người dân, xem đó là mục tiêu, động lực, yêu cầu của cả hệ thống chính trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm