Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tự kiểm điểm vì vắng họp

(PLO)- Có đến 32/196 cơ quan, đơn vị ở Khánh Hòa không cử người tham dự, cử không đúng thành phần triệu tập tại hội nghị quan trọng của tỉnh. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-9, nguồn tin PLO cho biết ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã ký công văn chấn chỉnh kỷ luật trong việc tham dự cuộc họp, hội nghị, triển khai các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh.

Khánh Hòa chấn chỉnh việc cử người đi họp thay (ảnh minh họa). Ảnh: HH.

Khánh Hòa chấn chỉnh việc cử người đi họp thay (ảnh minh họa). Ảnh: HH.

Theo ông Tuân, hiện vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chấp hành nghiêm chỉ thị của UBND tỉnh Khánh Hòa về chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Cụ thể, không cử đúng thành phần tham dự, đến trễ, vắng mặt hoặc tự ý rời khỏi cuộc họp, hội nghị mà không báo cáo…

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa dẫn chứng ngày 26-8 UBND tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi về giải pháp nâng chỉ số hiệu quả quản trị, hành chính cấp tỉnh (PAPI) năm 2022 nhưng có đến 32/196 cơ quan, đơn vị không cử đại biểu tham dự, cử đại biểu không đúng thành phần triệu tập. Ngoài ra, một số đại biểu chưa chấp hành nghiêm thời gian của hội nghị.

Chu tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo giải trình lý do vắng mặt, tự kiểm điểm. Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng ban, xã vắng mặt hoặc không cử đại biểu tham dự đúng thành phần phải báo cáo, có biện pháp xử lý phù hợp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm