Chủ tịch TP.HCM: Nghiên cứu mở lại quán ăn bán tại chỗ, vé số

Chiều 19-10, UBND TP.HCM đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với TP Thủ Đức và các quận, huyện về tình hình kinh tế - văn hoá – xã hội, quốc phòng – an ninh, thu chi ngân sách của TP 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Không để nợ các chỉ đạo của Trung ương, Thành uỷ, HĐND

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã ghi nhận sự nỗ lực, đóng góp to lớn của các ngành, các cấp trong công tác phòng chống dịch, cũng như duy trì hoạt động kinh tế, xã hội trong suốt thời gian qua.

phan-van-mai

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì cuộc họp trực tuyến. Ảnh: TTBC

Ông đề nghị các ngành, các cấp đánh giá đúng, ghi nhận đầy đủ sự nỗ lực, cống hiến của cá nhân, tập thể để đánh giá, khen thưởng.

Trên cơ sở rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu 2021, ông đề nghị thủ trưởng các sở, ngành, quận, huyện, tập trung chỉ đạo để rà soát những việc nào cần tập trung dồn sức hoàn thành, việc nào có ưu tiên thì thực hiện với kết quả cao nhất.

“Cần phát huy tinh thần phòng chống dịch để thực hiện các nhiệm vụ trong những tháng còn lại” – ông Mãi nói và đề nghị chính quyền TP phát động các phong trào thi đua đặc biệt để phục hồi kinh tế, hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2021.

Trong đó, cần tập trung cao vào công tác cải cách hành chính, thực sự tháo gỡ từng khó khăn của từng dự án, từng việc trong ngày này qua ngày khác, mỗi ngày một việc để giải quyết được các tồn đọng.

Chủ tịch UBND TP đề nghị các Ban Chỉ đạo, các tổ công tác, sở ngành rà soát nếu cần thiết thì thành lập thêm các tổ công tác, phân công từng người phụ trách giải quyết từng việc trong thời gian nhất định.

Bên cạnh rà soát lại kế hoạch năm 2021 thì các ngành, địa phương cần cập nhật những chỉ đạo của Trung ương, Thành uỷ, các Nghị quyết của HĐND TP vừa thông qua sáng 19-10 để cụ thể hoá. “Tinh thần là không để nợ các chỉ đạo của Trung ương, Thành uỷ, các Nghị quyết của HĐND TP” – ông Mãi nhấn mạnh.

Nghiên cứu mở lại quán ăn tại chỗ, vé số, tạo thu nhập cho dân

Về công tác phòng chống dịch, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho rằng phải rà soát lại kế hoạch phòng chống dịch và phục hồi kinh tế, Chỉ thị 18 đối chiếu với Nghị quyết 128 của Chính phủ và Nghị quyết 05 của Thành uỷ để triển khai Nghị quyết 128.

phan-van-mai

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: TTBC

Bên cạnh đó, hoàn thiện cơ chế giám sát cảnh báo dịch trên địa bàn TP, quyết tâm xây dựng cơ sở dữ liệu phòng chống dịch với những con số, thông tin đáng tin cậy giúp TP ra quyết định. Tiếp tục cập nhật các bộ tiêu chí an toàn trong từng lĩnh vực để vận hành các hoạt động xã hội, sản xuất kinh doanh; xử lý các tình huống xảy ra theo bộ tiêu chí.

Ông Mãi chỉ đạo sẽ tổng kết công tác phòng chống dịch trong làn sóng thứ 4, hoàn thiện phương án tổng thể phòng chống dịch trong thời gian tới, rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng phương án tổng thể với các kịch bản cụ thể và biện pháp ứng phó tương ứng với từng kịch bản đó. Đi liền với những việc này thì TP cũng sẽ sớm củng cố hệ thống y tế với 3 trụ cột: y tế công cộng, y tế điều trị, y tế phục hồi.

Đặc biệt ông Mãi khẳng định: “Cần nghiên cứu một số hoạt động như bán ăn tại chỗ, một số hoạt động sinh kế khác để tạo sinh kế, tạo thu nhập cho người dân, thí dụ như bán vé số”. Ông cho rằng cần nghiên cứu để đề xuất vì việc này sẽ mở ra hàng triệu việc làm, mở ra thu nhập cho hàng triệu người dân, giảm gánh nặng cho an sinh xã hội rất lớn.

Ông đề nghị cần đánh giá kĩ lưỡng, có biện pháp kịp thời mở các dịch vụ, các hoạt động sinh kế.

Về việc phục hồi kinh tế, Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị các sở, ngành, quận huyện tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển kinh doanh; trong đó hỗ trợ công tác phòng chống dịch, hỗ trợ lao động, các chính sách về vốn và tháo gỡ các vướng mắc.

TP cũng cần quan tâm xúc tiến đầu tư. “Đừng đánh giá lúc này khó khăn không ai đầu tư” – ông nói và đề nghị nhóm FDI khởi động, rà soát lại, trong tháng 10 hoặc tháng 11-2021 có thể khởi động một số đầu tư mới như Intel, Samsung, Lotte…

Đồng thời, khởi động và tập trung nhiều hơn cho kế hoạch phát triển thương mại, công nghiệp, dịch vụ. Bởi gần như cả TP chúng ta là một khu công nghiệp, một trung tâm mua sắm. Nếu phục hồi lại các hoạt động này thì sẽ tạo công ăn việc làm, tạo thu nhập cho người dân và đóng góp lớn cho ngân sách.

Ông Mãi đề nghị tập trung triển khai các dự án đầu tư công, làm việc với từng chủ đầu tư, từng dự án, đảm bảo cuối năm giải ngân 95%. Đối với các dự án đầu tư tư nhân, ông Mãi chỉ đạo các quận, huyện rà lại, phân nhóm, cái nào làm ngay, cái nào kiến nghị với Trung ương để thúc đẩy đầu tư.  “Nếu bây giờ chúng ta gỡ thì có thể đầu tư vào mỗi quận hàng ngàn tỉ đồng, thu ngân sách hàng ngàn tỉ đồng” – ông Mãi nói.

Đeo bám điều chỉnh tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định TP sẽ đeo bám đề xuất điều chỉnh tỉ lệ điều tiết ngân sách. Theo ông Mãi, TP đề nghị được giữ lại 23%, dự kiến tại kì họp tới Quốc hội sẽ trình và sẽ có điều chỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.