Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi chúc Tết công nhân Khu Công nghiệp Hiệp Phước

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi gửi lời cảm ơn bà con đã về với TP và đóng góp cho sự phát triển của TP. Ông cũng đề nghị lãnh đạo địa phương tạo điều kiện để bà con đón Tết vui tươi, nồng ấm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-2, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi dẫn đầu đoàn đại biểu đến thăm, chúc Tết công nhân tại Khu lưu trú công nhân, Khu Công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè).

Video: Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi chúc Tết công nhân Khu Công nghiệp Hiệp Phước

Trong buổi gặp gỡ lãnh đạo TP.HCM, anh Nguyễn Viết Thân (42 tuổi, công nhân Khu Công nghiệp Hiệp Phước) bày tỏ niềm xúc động khi được lãnh đạo TP sẻ chia, tặng quà mừng năm mới.

Phan Văn Mãi
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tặng quà Tết cho công nhân tại tại Khu lưu trú công nhân, Khu Công nghiệp Hiệp Phước. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đây là năm thứ 15 gia đình anh Viết Thân không về quê đón Tết. “Quê tôi ở Nghệ An, tiền đi lại dịp Tết đắt đỏ nên những năm trước gia đình tôi chỉ dám chọn những ngày trong năm để về. Từ ngày có con nhỏ, nhà khó khăn nên cũng năm năm rồi gia đình tôi chưa dám về quê” - anh Thân tâm sự.

Năm 2023, tình hình kinh tế của gia đình anh Viết Thân lại càng khó khăn gấp bội khi anh nằm trong đợt cắt giảm biên chế của công ty. Suốt ba tháng liền nghỉ việc, anh xin làm đủ mọi công việc để có tiền nuôi hai con nhỏ.

“Tôi cảm ơn lãnh đạo đã sẻ chia, giúp gia đình tôi được đón Tết thêm đủ đầy. Tôi cũng mong TP sẽ có chính sách cho người lao động vay vốn đầu tư và được mua nhà ở xã hội giá phải chăng” - anh Thân gửi gắm.

phan-van-mai-3.jpg
DSC03607.JPG
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thăm hỏi, tặng quà cho những gia đình công nhân đón Tết xa quê. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà Nguyễn Thị Loan (79 tuổi) cũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo TP.HCM và KCN Hiệp Phước gửi tặng những phần quà Tết đến gia đình.

“Tôi ở đây chăm cháu giúp các con, năm nay cả nhà tôi cũng không về quê Ninh Bình đón Tết vì kinh tế khó khăn quá trong khi vé về xe thì đắt. Những phần quà này đã giúp chúng tôi có thêm cái Tết ấm áp khi xa quê” - bà Loan xúc động.

Tại buổi gặp với các công nhân ở lại TP.HCM đón Tết, ông Phan Văn Mãi cũng bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông với những bà con đã phải lựa chọn đón Tết xa quê.

phan-van-mai-1.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Dịp này, Chủ tịch TP.HCM cũng gửi lời cảm ơn bà con ở mọi miền đất nước đã về với TP, đóng góp cho sự phát triển của TP bằng sức lao động của mình.

“TP có được như ngày hôm nay cũng có nhờ có sự đóng góp của bà con, lãnh đạo TP rất trân trọng. Chúng tôi cũng rất chia sẻ với với bà con khi Tết đến không thể về quê hương đoàn viên với gia đình. Do vậy, chúng ta hãy cố gắng tổ chức hoạt động ở đây sao cho phù hợp, vui tươi, cùng nhau đùm bọc để có Tết nồng ấm” - ông Mãi gửi gắm.

Ông Phan Văn Mãi cũng đề nghị các cơ quan ban, ngành và lãnh đạo địa phương tạo điều kiện cho người dân có Tết vui tươi, đủ đầy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm