Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi muốn hợp tác với Cuba sản xuất thuốc, vaccine

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi bày tỏ mong muốn phối hợp với Cuba để mua bán, sản xuất thuốc, vaccine và sinh dược.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 12-12, Tổng Lãnh sự quán Cuba tại TP.HCM tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm 65 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Cuba (1-1-1959 - 1-1-2024).

Tham dự có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến và bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM.

Cuba
Các vị lãnh đạo tham dự tiệc chiêu đãi kỷ niệm 65 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Cuba. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận trải qua 63 năm thiết lập quan hệ hữu nghị, quan hệ Việt Nam - Cuba phát triển ngày càng toàn diện, thực chất, từ chính trị, kinh tế đến y tế, nông nghiệp.

Đặc biệt, ông Mãi cho biết tình cảm, mối quan hệ hữu nghị hai nước lại càng gắn bó hơn sau đại dịch COVID-19. Thời điểm đó, Cuba đã cử chuyên gia y tế và cung cấp hàng ngàn liều thuốc chống dịch COVID-19 cho Việt Nam.

Ngược lại, Việt Nam, trong đó có TP.HCM, đã kêu gọi, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào Cuba; tổ chức các chương trình hợp tác, trao đổi kỹ thuật và kinh nghiệm phát triển với Cuba...

Cuba
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch TP.HCM cũng nhìn nhận TP.HCM luôn là một trong những địa phương tích cực triển khai nhiều hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực, nhằm không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ với các địa phương của Cuba.

Qua đó, TP.HCM luôn được chọn là điểm đến của nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao Cuba trong khuôn khổ các chuyến thăm đến Việt Nam. Đơn cử như chuyến thăm của Thủ tướng Cuba vào năm 2022; Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba vào tháng 5-2023...

Theo ông Mãi, điều này không chỉ khẳng định vị trí quan trọng của TP.HCM mà còn thể hiện rõ nét sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Cuba trong việc thúc đẩy hợp tác với Việt Nam nói chung, với TP.HCM nói riêng.

Về kinh tế, ông Mãi nhận định TP là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng của Cuba, với đa số các nhà đầu tư Việt Nam tại Cuba là doanh nghiệp TP.

Trong những năm qua, TP.HCM cũng đã đón tiếp nhiều công ty Cuba đến tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh trong các lĩnh vực thương mại, xây dựng, cơ sở hạ tầng.

Cuba
Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM, trao hoa cảm ơn lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ngoài ra, ông Mãi thông tin hợp tác trong lĩnh vực y tế cũng là điểm sáng trong mối quan hệ hữu nghị giữa TP.HCM và các địa phương của Cuba.

Đơn cử, Đại học Y Phạm Ngọc Thạch và Đại học Y khoa Cienfuegos đã ký kết về trao đổi nhiều dự án nghiên cứu, giảng viên, y bác sĩ, nghiên cứu viên và sinh viên. Đồng thời, Sở Y tế TP.HCM cũng đang thúc đẩy triển khai chương trình trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình bác sĩ gia đình giữa TP và Cuba.

Ông Mãi cho biết sắp tới TP.HCM dự kiến sẽ sớm đón các bác sĩ Cuba sang làm việc. Qua đó, ông cũng bày tỏ mong muốn phối hợp với Cuba để mua bán, phối hợp sản xuất thuốc, vaccine và sinh dược.

Dịp này, ông Mãi cũng gửi lời tri ân đến các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước đã không ngừng nỗ lực xây dựng nên tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba tốt đẹp.

Ông thông tin thời gian tới, TP.HCM sẽ phối hợp với Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Cuba để triển khai hiệu quả các chương trình và dự án hợp tác song phương cụ thể, hiệu quả, thực chất.

Cuba-2.JPG
Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM, phát biểu tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đáp lời, bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM, gửi lời cảm ơn TP.HCM đã đồng hành, giúp tăng cường mối quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại và đoàn kết giữa Việt Nam - Cuba.

Bà Ariadne Feo Labrada nhìn nhận những năm gần đây, mối quan hệ Cuba - Việt Nam phát triển trên mọi lĩnh vực.

Đặc biệt, các chuyến thăm thành công tới Việt Nam và đặc biệt là chuyến thăm tới TP.HCM của Thủ tướng Cuba và Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba đã khẳng định tình đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và hợp tác toàn diện trong các mối quan hệ giữa hai địa phương.

Tổng lãnh sự Cuba cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, tăng cường các mối quan hệ chính trị, kinh tế và hợp tác giữa Việt Nam - Cuba, trong đó có TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm