Chủ tịch UBND TP.HCM: Kỳ vọng thu hút hàng tỷ USD từ cơ chế đặc thù

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM kỳ vọng sẽ tận dụng tối đa cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 98 để thu hút hàng tỷ USD. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hội nghị lần thứ 24, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khoá XI đã bế mạc vào chiều 2-12.

Hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề, đánh giá tổng quan về tình hình kinh tế- xã hội của TP.HCM cũng như đề ra các giải pháp cho năm 2024.

Chủ tịch UBND TP.HCM: Kỳ vọng thu hút hàng tỷ USD từ cơ chế đặc thù-hoi-nghi-ban-chap-hanh-tphcm-co-che-dac-thu
Hội nghị diễn ra cả ngày 2-12. Ảnh: THANH THUỲ

Kỳ vọng thu hút hàng tỷ USD từ cơ chế đặc thù

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, trong năm 2024, TP.HCM tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Về chuyển đổi số, TP sẽ tập trung hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của TP kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

TP cũng triển khai, vận hành hệ thống thông tin quản lý đất đai và hệ thống thông tin quản lý cấp phép xây dựng thống nhất trên toàn TP; ứng dụng di động giao tiếp thống nhất người dân và chính quyền TP.

Chủ tịch UBND TP.HCM: Kỳ vọng thu hút hàng tỷ USD từ cơ chế đặc thù-chu-tich-ubnd-tphcm-phan-van-mai-noi-ve-co-che-dac-thu
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi kỳ vọng TP.HCM thu hút hàng tỷ USD từ cơ chế đặc thù. Ảnh: THANH THUỲ

Người đứng đầu TP.HCM nêu rõ định hướng năm 2024, kinh tế số chiếm tỷ trọng 22%, đến năm 2025 chiếm tỷ trọng 25%.

Đối với thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù, TP sẽ tham mưu để sớm ban hành các văn bản, nghị định hướng dẫn của Trung ương; tập trung thực hiện thật tốt các Nghị quyết mà HĐND TP.HCM đã ban hành.

Song song đó, nghiên cứu, xây dựng các cơ chế đặc thù thuộc thẩm quyền của TPHCM; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế đột phá, vượt trội từ tinh thần của Nghị quyết 98.

Trong đó, TP.HCM sẽ tập trung vào phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng (TOD), nhà đầu tư chiến lược, hệ thống đường sắt đô thị và các vấn đề có liên quan đến thị trường tín chỉ carbon.

Theo ông Phan Văn Mãi, đây là những cơ chế mang tính đặc thù, vượt trội. Nếu TP.HCM hoàn thiện tổ chức thực hiện thì dự kiến sẽ thu hút hàng tỷ USD.

TP.HCM cũng tập trung phối hợp cơ quan Trung ương đẩy nhanh các công tác chuẩn bị liên quan dự án Cảng trung chuyển quốc tế tại bến cảng Cần Giờ; dự án cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây…

Chủ tịch UBND TP cũng cho biết, TP tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tập trung giải quyết các tồn đọng lớn khác.

Đến 5-12, giải ngân trên 50,3%

Một trong những nội dung nhận được nhiều quan tâm trong năm 2023 là việc giải ngân đầu tư công.

Giám đốc Sở KH-ĐT TP.HCM Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, năm 2023, TP.HCM được giao kế hoạch vốn đầu tư công là 68.000 tỷ đồng, cao gần gấp 2 lần so với năm 2022 và cao nhất trong hai nhiệm kỳ đầu tư công trung hạn vừa qua.

Đến nay, TP.HCM đã giải ngân vốn đầu tư công hơn 31.000 tỷ đồng (đạt 45,2%), cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM cho biết, với số vốn giải ngân tuyệt đối này, TP.HCM đứng thứ 3 so với các bộ ngành Trung ương, địa phương trong cả nước.

Chủ tịch UBND TP.HCM: Kỳ vọng thu hút hàng tỷ USD từ cơ chế đặc thù-giai-ngan-dau-tu-cong
Giám đốc Sở KH-ĐT TP.HCM Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, sẽ nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 50,3% đến 5-12. Ảnh: THANH THUỲ

Từ đầu tháng 11, TP đã có kế hoạch thi đua 60 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công. Đến nay tất cả chủ đầu tư trên địa bàn đều có kế hoạch cam kết chi tiết và có giải pháp cụ thể để đảm bảo kế hoạch giải ngân đã đăng ký. Với nội dung cam kết này, các sở nganh và UBND các quận, huyện cũng như các chủ đầu tư đã tập trung rà soát cũng như kiểm điểm tiến độ các dự án, từ đó thấy rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để kiến nghị các tổ công tác giải quyết.

Bà Mai nêu rõ, từ 60 ngày cao điểm, mỗi tuần Sở KH&ĐT đều phối hợp với từng nhóm chủ đầu tư để triển khai, giám sát, kiểm tra vấn đề thực hiện cam kết của chủ đầu tư. Tính đến nay, tổng vốn giải ngân đến tháng 10 là 25.108 tỷ đồng, đạt 36,6%; đến tháng 11 là 31.550 tỷ đồng, đạt 45,2%, so với cùng kỳ cao gấp 2 lần.

Nếu tính trung bình 11 tháng đầu năm thì số đầu tư mỗi tháng Thành phố giải ngân là 2.800 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với trung bình 11 tháng của năm 2022.

Dự kiến đến ngày 5-12, TP.HCM sẽ nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 50,3%.

Dự kiến chi hơn 900 tỷ đồng chăm lo tết

Thông tin về tình hình lao động việc làm, Giám đốc Sở LĐTB-XH Lê Văn Thinh cho biết, trong 11 tháng năm 2023 có hơn 156.300 người từng làm việc tại 3.671 doanh nghiệp nghỉ việc nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

So với cao điểm người lao động đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp vào tháng 6-2023, tháng 11 có số lao động nghỉ việc giảm 24,82% (hơn 4.400 người).

Đến hết tháng 11-2023, ở TP.HCM xảy ra 6 vụ tranh chấp lao động tập thể với hơn 1.600 người tham gia.

Mặc dù tình hình có nhiều khó khăn nhưng Giám đốc Sở LĐ-TB&XH nhìn nhận, doanh nghiệp vẫn thực hiện đúng các chính sách cho người lao động, góp phần giảm các vụ tranh chấp lao động tập thể.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH-so-lao-dong-thuong-binh-xa- hoi.jpg
Giám đốc Sở LĐ-TB&XH thông tin tại hội nghị. Ảnh: THANH THUỲ

Dự báo tình hình việc làm cuối năm, ông Lê Văn Thinh cho biết, có khoảng 20.000-25.000 vị trí công việc có nhu cầu tuyển dụng lao động, nhất là lao động thời vụ.

Về nhiệm vụ tháng 12- 2023 và năm 2024, ông Thinh cho biết sẽ tập trung theo dõi, giám sát việc việc trả lương, thưởng tết và các khoản hỗ trợ trước tết cho người lao động.

Sở LĐ-TB&XH đang phối hợp cùng Liên đoàn lao động TP.HCM thực hiện nhiều kế hoạch chăm lo, hỗ trợ người lao động khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2024. Theo dự kiến, TP sẽ chăm lo khoảng 139.000 trường hợp khó khăn, mất việc với tổng kinh phí gần 71 tỷ đồng.

Đối với việc chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, hưu trí và đối tượng bảo trợ xã hội, TP dự kiến sẽ chi khoảng 916 tỉ đồng chăm lo tết (tăng 4% so với năm ngoái).

Ngoài ra, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Lê Văn Thinh cho biết từ nay đến cuối năm nay sẽ có 6 địa phương hoàn thành việc xóa hộ nghèo trước 2 năm so với nhiệm vụ đặt ra. Trong năm 2024, ngành lao động đặt mục tiêu có 6 - 8 địa phương hoàn thành xóa nghèo, số còn lại phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.

Trong năm 2024, Sở LĐ-TB&XH sẽ trình TP.HCM 5 nội dung liên quan đến chiến lược phát triển lao động - việc làm, phối hợp xử lý đình công, giảm nghèo hướng đến xóa nghèo, chăm lo người cao tuổi gặp khó khăn và chăm lo các đối tượng bảo trợ xã hội.

Hồ sơ trễ hẹn trong lĩnh vực đất đai còn nhiều

Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân cho hay, tổng số hồ sơ TP tiếp nhận và giải quyết là hơn 16,5 triệu hồ sơ; trong đó nhóm thủ tục hành chính về xây dựng, đất đai, kinh doanh – doanh nghiệp khoảng 620.000 hồ sơ.

so-noi-vu-chi-thu-nhap-tang-them.jpg
Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân báo cáo công tác cải cách hành chính. Ảnh: THANH THUỲ

TP.HCM nhận thấy còn tồn tại, hạn chế như yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần do điều chỉnh bản vẽ; hồ sơ yêu cầu bổ sung không đúng quy định; có sự chênh lệch khá cách biệt về tỉ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn trong lĩnh vực cấp phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại UBND các quận, huyện.

Mặt khác, số lượng hồ sơ trễ hạn vẫn còn, khoảng 28.663 hồ sơ. Trong đó tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu còn chậm, cung cấp chứng thực điện tử bản sao từ bản chính còn thấp, chỉ đạt 55%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm